FSB của Nga tiết lộ tài liệu mới về vụ tự sát của trùm phát xít Hitler

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 20:17 PM (GMT+7)
Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố tài liệu mới từ kho lưu trữ về vụ tự sát của Hitler. Các tài liệu chứa những ký ức của cựu chỉ huy trung đoàn súng cối Arthur Schwartz, người ở cùng phòng giam với phụ tá của Führer là Otto Günsche, RIA Novosti đưa tin .
Bình luận 0
FSB của Nga tiết lộ tài liệu mới về vụ tự sát của trùm phát xít Hitler - Ảnh 1.

Tài liệu mới từ kho lưu trữ về vụ tự sát của Hitler. Ảnh Pravda

Günsche, người bị bắt vào tháng 5 /1945, đã nói với bạn cùng phòng về sự mất cân bằng tinh thần của Quốc trưởng. Hitler kiên quyết từ chối việc bị giam cầm dù còn sống hay đã chết và ông ta quyết định tự sát. Chỉ một số người thân cận với Hitler biết về ý định này.

Sau khi Hitler và vợ Eva Braun tự sát, thi thể của họ được đưa ra khỏi hầm tránh bom đến sân trong qua lối thoát hiểm vào ngày 30/4/1945. Các thi thể được tẩm xăng và đốt cháy, Günsche nói. Anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Eva khi thi thể cô nằm trên cáng, nhưng đầu của Hitler được trùm một tấm chăn. Tuy nhiên, người phụ tá của ông ta đã nhận ra quần dài, tất và ủng của Hitler.

Günsche sau đó đi đến nơi trú ẩn, vì việc đốt các thi thể đã gây ấn tượng mạnh với anh ta. Có một người lái xe, một phi công và người hầu của Hitler ở lại đó.

Sau khi kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các cộng sự thân cận của ông đã bị đưa đến nhà tù của NKVD của Liên Xô, nằm ở Moscow.

Thói quen hàng ngày trong Fuhrerbunker

Schwartz nhớ lại những thói quen hàng ngày trong Fuhrerbunker trong những ngày cuối cùng của chế độ Quốc xã: "Hitler sẽ ngủ trước 13 giờ, sau đó sẽ ăn sáng, làm việc và họp. Sau đó, vào khoảng 16:30, ông ta sẽ nghe báo cáo về tình hình mặt trận và sau đó các cuộc họp sẽ tiếp tục. Trong khoảng thời gian từ 21-22:00 ông ấy sẽ ăn tối, sau đó nghỉ ngơi trước nửa đêm và thảo luận về mặt trận trước 03:00 sáng. Sau đó, Hitler sẽ uống trà và làm việc trước 07:00 sáng", Schwartz nói.

Theo ký ức của Günsche, ngoài tin tức về sự thất bại trong chiến dịch đột phá vòng vây quanh Berlin, Hitler còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bức điện tín từ (Phó Thủ tướng Đức) Goering, trong đó người sau này tự bổ nhiệm mình làm người kế vị. Tin tức về các cuộc đàm phán trái phép của Himmler cũng là một tin tức tàn khốc đối với Hitler.

Vào ngày 28/4/1945, Hitler biết rằng Reichsführer Himmler đề nghị Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh phương Tây. Hitler ra lệnh bắt Himmler vì tội phản quốc.

Günsche cũng nói với Schwartz tại sao, theo ý kiến của ông, Hitler đã kết hôn với Eva Braun vào giây phút cuối cùng trước khi tự sát.

"Theo Phụ tá Günsche, Hitler kết hôn chỉ vì ông ta có ý định tự sát. Nếu không, ông ta đã không kết hôn, bởi vì, là Quốc trưởng của đế chế, ông ta coi mình như một người thần bí", Schwartz làm chứng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem