Gặp sự cố trong đêm chung kết, chàng trai gốc Khmer bất ngờ giật giải cao tại Mister Global

Minh Hà Thứ tư, ngày 16/03/2022 10:41 AM (GMT+7)
Danh Chiếu Linh vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" để giành thứ hạng cao tại Mister Global.
Bình luận 0

Sau nhiều vòng thi với những phần thể hiện ấn tượng tới từ các thí sinh ở nhiều quốc gia, tối qua (15/3) tại Thái Lan đêm chung kết cuộc thi Mister Global đã diễn ra với kết quả bất ngờ dành cho đại diện Việt Nam: Danh Chiếu Linh. Anh đã được gọi tên cho ngôi vị Á vương 1 Mister Global mùa thứ 7. 

img

Danh Chiếu Linh (thứ 2 từ phải sang) đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Á vương 1 Mister Global mùa thứ 7

“Tôi không tin đây là sự thật. Đây là điều mà tôi không dám mơ mộng đến. Tôi muốn được đem chiến thắng này kể với cái cây, ngọn cỏ mà tôi chăm sóc hàng ngày. Tôi biết ơn ban tổ chức đã tin tưởng và cử tôi đại diện dự thi. Tôi biết ơn mọi người đã hết lòng cổ vũ tôi những ngày qua”, Danh Chiếu Linh xúc động chia sẻ. 

Trong đêm chung kết, ngay ở phần thi đầu tiên - trình diễn trang phục dân tộc, Danh Chiếu Linh đã gặp phải sự cố bị rơi áo choàng có đầu rồng. Đại diện Việt Nam bất ngờ, bối rối cáo lỗi khán giả bằng một nụ cười rất hiền. Ngay lập tức, đông đảo khán giả và quan khách, giám khảo đã động viên anh bằng những tràng pháo tay rất dài. Tuy nhiên, sự cố vẫn khiến một chàng trai ít cọ xát sân khấu như Danh Chiếu Linh gặp áp lực tâm lý, căng thẳng. Thật may mắn là đến cuối cùng, Danh Chiếu Linh đã nỗ lực hoàn thành tốt các phần trình diễn sau đó của mình. 

img

Danh Chiếu Linh gặp sự cố lộ vòng 3 trong đêm thi chung kết

img

Trong phần thi dạ phục, bộ vest do NTK Chung Thanh Phong thực hiện riêng cho Danh Chiếu Linh đã giúp chàng trai gốc Khmer gây ấn tượng với diện mạo lịch lãm, sang trọng

Ngôi vị Á vương 1 Mister Global mùa thứ 7 thuộc về Danh Chiếu Linh đã góp thêm vào bảng vàng thành tích đáng nể của các đấng mày râu Việt tại một trong những cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới lớn nhất hành tinh này. Như vậy là sau 5 năm, Việt Nam mới ghi nhận một thành tích cao như vậy tại cuộc thi, sau Á vương 4 Thuận Nguyễn năm 2017. Trước đó, năm 2014, người mẫu - diễn viên Hữu Vi giành ngôi vị Á vương 3, năm 2015, đại diện Nguyễn Văn Sơn của Việt Nam giành ngôi vị cao nhất là Nam vương. Với bảng vàng thành tích này, các đại diện Việt Nam luôn được coi là đối thủ "đáng gờm" của các thí sinh tại Mister Global cũng như các cuộc thi Nam vương khác trên thế giới. 

Năm nay, đại diện Việt Nam là chàng trai gốc Khmer vốn không phải người quen mặt trong giới showbiz. Anh từng trình diễn trong một vài show diễn thời trang sau khi giành top 30 Mister Việt Nam 2019 nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu.

Danh Chiếu Linh dự thi Mister Global mùa thứ 7 với mục đích trải nghiệm cùng quyết tâm mang đến hình ảnh Nam vương mới với suy nghĩ: Ai cũng có cơ hội trở thành Nam vương khi đóng góp những điều tốt đẹp cho cuộc sống này, không chỉ riêng những người làm nghệ thuật. Sau thành công tại cuộc thi Mister Global, Danh Chiếu Linh vẫn sẽ quay trở về với công việc vườn tược nhưng đã dự định ra mắt nhiều chiến dịch để lan tỏa tinh thần yêu lao động đến với công chúng. 

img

Trong những hình ảnh đời thường, á vương nổi bật với dáng vóc cường tráng, mạnh mẽ  cùng gương mặt nam tính

Tại cuộc thi, ban đầu, Danh Chiếu Linh bị công chúng đánh giá hơi…quê với hình ảnh mái tóc nhuộm vàng, gương mặt không đẹp kiểu mỹ nam như số đông mong muốn. Tuy nhiên, càng về sau, với sự trau chuốt của ê-kíp cũng như nỗ lực bứt phá trong diễn xuất, Danh Chiếu Linh đã có những bước lột xác ngoạn mục qua các bộ hình, đặc biệt là những hình ảnh gắn với núi đồi, vườn tược, với công việc của một người làm vườn thường ngày.

Cũng theo phân tích từ chuyên gia đào tạo người mẫu - người được mệnh danh là "trùm Hoa hậu" Phúc Nguyễn, Danh Chiếu Linh thoạt đầu tưởng là không có lợi thế nhưng thực ra lại sở hữu rất nhiều lợi thế phù hợp với cuộc thi năm nay. Đồng thời anh cũng đánh giá cao nỗ lực của Danh Chiếu Linh

img

Danh Chiếu Linh trở thành một nhân tố “lạ”, có nhiều lợi thế trở thành ứng viên sáng giá

Nam vương Mister Global mùa thứ 7/2021 thuộc về đại diện Tây Ban Nha; tiếp đó là Việt Nam với ngôi vị Á vương 1, Hàn Quốc là Á vương 2, Venezuela là Á vương 3, Mexico là Á vương 4. Các giải phụ: Nam vương được yêu thích nhất: Nigeria; Nam vương có video truyền cảm hứng: Ấn Độ; Nam vương ăn ảnh: Cuba; Nam vương thân thiện: Anh; Nam vương có trang phục dân tộc đẹp nhất: Sri Lanka; Nam vương trình diễn đẹp nhất: Indonesia; Nam vương có nụ cười quyến rũ: Venezuela.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem