Gây tai nạn, nhẫn tâm giết luôn bé gái để tránh bồi thường

Thứ bảy, ngày 09/12/2017 21:13 PM (GMT+7)
Một tài xế ở miền Nam Trung Quốc bị buộc tội giết người sau khi gây tai nạn và giết bé gái 9 tuổi để tránh phải bồi thường số tiền lớn.
Bình luận 0

Báo South China Morning Post (SCMP) hôm 8-12 dẫn lời truyền thông địa phương cho biết vụ việc xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc.

Cha của bé gái nói với báo Chutian Metropolis Daily rằng con gái của ông, chỉ được tiết lộ là họ Tao, bị mất tích ở ngôi làng Shaling vào ngày 25-11.

Cảnh sát sau đó tìm thấy thi thể bé gái trong một bụi cây gần nơi em sinh sống. Một nhân chứng cho biết ông đã chứng kiến một người đàn ông để bé gái trong chiếc xe hơi màu trắng rồi lái đi vào buổi trưa ngày hôm đó.

Người này cũng cung cấp thông tin về loại xe và nơi chủ xe đăng ký vì biển số xe bắt đầu bằng mã tỉnh và thành phố ở Trung Quốc.

img

Bé gái họ Tao. Ảnh: 163.COM

Tiến hành điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm họ He vào ngày 27-11. Hắn sau đó thừa nhận vụ giết người, tờ Hebei Daily đưa tin hôm 7-12.

Trả lời thẩm vấn, nghi phạm cho hay vô tình tông trúng bé gái khi lái xe qua làng và sợ phải bồi thường một số tiền lớn.

Nghĩ vậy, ông ta liền chở bé gái tới một khu đất nông nghiệp, giết em và giấu thi thể trong bụi cây. Cảnh sát Hồ Bắc cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo luật pháp Trung Quốc, tài xế gây tai nạn dẫn đến thương tích hoặc tử vong phải có trách nhiệm bồi thường. Số tiền này có thể được tài xế thương lượng với các nạn nhân, gia đình họ hoặc do thẩm phán tại toà án quyết định.

Đáng nói là nếu nạn nhân bị gây tai nạn dẫn đến tử vong - dù là vô tình hay cố ý – thì tài xế sẽ chỉ cần bồi thường một lần. Trong khi đó, với các trường hợp liên quan đến thương tích nghiêm trọng, tài xế có thể phải bồi thường trọn đời.

Điều này dẫn đến trường hợp tài xế đâm chết nạn nhân để tránh bồi thường số tiền lớn. Khi ra toà, có thẩm phán chấp nhận lập luận họ vô tình gây tai nạn nhưng cũng có thẩm phán kết án tài xế tội giết người.

Một vụ việc đáng chú ý ở tỉnh Quảng Đông vào năm 2011, một bé gái 2 tuổi tên là Yue Yue đã thiệt mạng sau khi em bị 2 chiếc xe cán qua người rồi chạy luôn. Ít nhất 18 người qua đường nhìn thấy nhưng không giúp đỡ trước khi một người lao công dừng lại để giúp bé gái nhưng tất cả đã quá muộn.

Phạm Nghĩa (Theo SCMP) (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem