Ghi 4/8 bàn, “gà nòi” HAGL áp đảo tại U19 Việt Nam

Đông Hưng Thứ năm, ngày 09/11/2017 19:03 PM (GMT+7)
Nếu như cách đây 2 năm, các thành viên của lò PVF, Viettel hay Hà Nội FC trở thành nòng cốt của U19 cũng như U20 Việt Nam, thì ở thời điểm hiện tại, các thành viên xuất thân từ lò HAGL đã tìm lại giá trị của mình.
Bình luận 0

U19 Việt Nam đã nhẹ nhàng giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2018 nhờ thành tích toàn thắng tại bảng H vòng loại U19 châu Á 2018. Cụ thể, thầy trò Hoàng Anh Tuấn lần lượt đánh bại U19 Macau (Trung Quốc) 2-0, U19 Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 và U19 Lào 4-0. Trong hành trình của U19 Việt Nam tại vòng loại, các cầu thủ trẻ xuất thân từ lò đào tạo HAGL đã để lại dấu ấn đậm nét.

img

Các tài năng của HAGL chơi nổi bật tại U19 Việt Nam. Ảnh: IT.

Cụ thể, trong chiến thắng 2-0 trước U19 Macau, cầu thủ thuộc lứa 3 Học viện HAGL JMG là Lê Minh Bình ghi cả 2 bàn thắng. Tới trận thắng 2-1 trước Đài Loan, tiền vệ Quang Nho thuộc biên chế HAGL chơi rất nổi bật và kiến tạo 1 trong 2 bàn thắng. Trận cuối gặp U19 Lào, một cầu thủ khác của HAGL là Bảo Toàn ghi bàn mở tỷ số. Vài phút sau, Quang Nho giúp U19 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 trước khi cùng đội nhà thắng chung cuộc 4-0…

Cần biết rằng, trong đội hình U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á 2018, có 6 cầu thủ thuộc lò HAGL, gồm thủ thành Phạm Đình Long, thủ thành Ê ly ni ê, bộ ba tiền vệ Trần Bảo Toàn - Lê Minh Bình - Dụng Quang Nho và tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt, thì trong đó Ê ly ni ê, Bảo Toàn, Minh Bình và Quang Nho thường xuyên có suất đá chính. Và vì thế, việc họ là tác giả 4/8 bàn thắng cho U19 Việt Nam giống như một sự khẳng định về vai trò.

Chắc chắn ở hành trình VCK U19 châu Á 2018 vào tháng 10 năm tới, những cái tên kể trên sẽ tiếp tục là những “mắt xích” quan trọng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn hướng tới kỳ tích lần thứ 2 liên tiếp giành vé tham dự VCK U20 World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem