Giá bán căn hộ cao cấp tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, TP.HCM diễn biến trái chiều

Phương Thảo - Nguyễn Vân Thứ sáu, ngày 11/10/2024 02:16 AM (GMT+7)
Báo cáo thị trường bất động sản của JLL Viet Nam cho thấy, trong quý 3/2024, phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội tăng giá mạnh, còn TP.HCM thì ngược lại.
Bình luận 0

Căn hộ cao cấp ở Hà Nội tăng, TP.HCM giảm

Báo cáo về thị trường nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM của đơn vị nghiên cứu thị trường JLL Viet Nam cho thấy: Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp trung bình căn hộ cao cấp đạt mức 3.011 USD/m2 (khoảng 70 triệu đồng/m2), tăng tới 6,5% theo quý và 13% theo năm. Hầu hết dự án đang mở bán đều được điều chỉnh tăng, phổ biến từ 4 - 6% so với quý trước.

Trong khi đó, tại TP.HCM giá bán sơ cấp tại thị trường căn hộ cao cấp ghi nhận mức giảm lần lượt là 3,7%, 5,4% theo quý và theo năm, đạt mức 4.811 USD/m2 (khoảng 120 triệu đồng/m2). 

Sự sụt giảm về mức giá bán này chủ yếu do việc loại bỏ các dự án giá cao đã bán hết khỏi rổ hàng sơ cấp.

Giá bán căn hộ tại Hà Nội miệt mài tạo đỉnh, TP.HCM diễn biến trái chiều - Ảnh 1.

Giá bán căn hộ cao cấp ở Hà Nội và TP.HCM không có sự đồng pha. Ảnh minh hoạ

Cung không đủ cầu luôn là "bài toán khó giải"

Nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hà Nội dự kiến đa dạng cả về số lượng căn và số lượng dự án trong quý 4/2024. Giá chào bán dự kiến sẽ có nhiều biến động, với dự án căn hộ mới có khả năng chào mức giá 9.000 USD/m2, phản ánh kỳ vọng của chủ đầu tư vào dòng sản phẩm này.

Bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu, JLL Việt Nam chia sẻ

Điểm chung tại 2 thị trường Hà Nội và TP. HCM là trong quý 3/2024, nguồn cầu lớn.

Chẳng hạn như: Tại Hà Nội, riêng quý 3 vừa qua, thị trường này mở bán 1.342 căn phân khúc cao cấp nhưng số lượng cầu giao dịch lên tới 1.790 căn (bao gồm hàng tồn kho kể từ đầu năm).

Còn tại TP.HCM, số lượng nguồn cung thấp hơn Hà Nội 30% với tổng cộng 938 căn và nguồn cầu ghi nhận có 1.059 căn hộ được bán ra trong quý.

Giá bán căn hộ tại Hà Nội miệt mài tạo đỉnh, TP.HCM diễn biến trái chiều - Ảnh 2.

Cung không đủ cầu luôn là "bài toán khó giải". Ảnh minh hoạ

Đánh giá thị trường TP.HCM, bà Trang Lê cho rằng, trong 3 tháng cuối năm 2024 và năm 2025, phân khúc căn hộ cao cấp và nhà liền thổ dự kiến sẽ chào đón lần lượt khoảng 6.000 - 7.000 căn và 4.000 căn mới.

Thị trường kỳ vọng ghi nhận sự quay trở lại của nhiều dự án cũ tái khởi động và dự án mới mở bán khi các bộ luật mới đã được triển khai có hiệu lực sớm từ tháng 8 để thúc đẩy tâm lý thị trường. Tuy nhiên, dự báo thị trường khó có sự hồi phục đột biến trong ngắn hạn và vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

Theo báo cáo mới nhất của một đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản khác là Avison Young Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2024, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động Việt Nam đạt gần 4,4 tỷ USD, tăng hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư nước ngoài đang cố gắng tận dụng cơ hội đầu tư vào bất động sản thông qua hình thức hợp tác góp vốn với chủ đầu tư, mua lại cổ phần dự án hoặc mua bán - sáp nhập (M&A).




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem