Giả công an, cướp điện thoại của người đi đường

Gia Bình Thứ năm, ngày 07/07/2022 11:03 AM (GMT+7)
Một buổi tối, Nguyễn Văn Quyền (SN 1993) cùng 2 đồng phạm giả công an, khống chế người đi đường rồi cướp một điện thoại iPhone XS.
Bình luận 0

Nguyễn Văn Quyền (SN 1993, ở Việt Yên, Bắc Giang) bị Công an huyện Việt Yên bắt ngày 5/7 theo lệnh truy nã về tội "Cướp tài sản". Hai đồng phạm của anh ta bị bắt trước đó gồm Đỗ Xuân Chung (SN 1990, ở Việt Yên) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, ở Yên Thế, Bắc Giang).

Giả công an, cướp điện thoại của người đi đường - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Quyền bị cáo buộc giả công an, cướp tài sản. Ảnh: Công an Bắc Giang

Thông tin vụ giả công an, cướp tài sản, theo cảnh sát, tối 3/4, anh Chu Văn Quyết (SN 2001, quê Hải Dương) đang đứng đợi bạn trên đường gom cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đoạn qua cầu vượt Đình Trám thì bắt gặp 3 người đi trên 2 xe máy, tự nhận là công an.

Nhóm này khống chế, buộc anh Quyết di chuyển vào Khu công nghiệp Đình Trám rồi yêu cầu anh đưa điện thoại iPhone XS cùng mật khẩu truy cập. Chúng sau đó cướp đi chiếc điện thoại trị giá 8 triệu đồng này.

Ngày 5/4, bị hại trình báo sự việc và cảnh sát lập tức bắt giữ Chung, Chiến; còn Quyết bỏ trốn, bị ra lệnh truy nã. Khoảng 3 tháng sau, Quyết cũng bị cảnh sát phát hiện nên "xộ khám".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem