Giả danh bác sĩ Bệnh viện 108 để "thông chốt" kiểm dịch

Thứ tư, ngày 22/09/2021 09:34 AM (GMT+7)
Trước những dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện quân phục, thẻ ra vào Bệnh viện 108… để trong cốp xe của đối tượng.
Bình luận 0

Tổ kiểm soát phòng, chống Covid-19 do Đội Cảnh sát giao thông số 9 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) vừa phát hiện một đối tượng giả danh bác sĩ Trưởng khoa Sản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để "thông chốt".

Giả danh bác sĩ Bệnh viện 108 để "thông chốt" kiểm dịch - Ảnh 1.

Đối tượng mang theo quân phục hàm Trung tá để "thông chốt".

Theo đó, sáng 21/9, tổ công tác của Đội CSGT số 9 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát tại cầu Đồng Quang (Ba Vì) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một người phía sau đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng sử dụng căn cước công dân có dấu hiệu giả mạo mang tên Nguyễn Xuân Giang (SN 1967, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Tiếp tục kiểm tra trong cốp xe máy của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một bộ quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam với cấp hàm Trung tá của lực lượng quân y cùng một biển hiệu có tên Nguyễn Xuân Giang.

Ngoài ra, đối tượng còn có thẻ ra - vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi tên Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Xuân Giang, chức vụ Trưởng khoa Sản.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, đối tượng không phải là Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng thừa nhận thường xuyên đóng giả quân nhân để... ra oai.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an xã Minh Quang để tiếp tục làm rõ.


Phúc Lâm (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem