Gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng "Tiến quân ca"

Thứ năm, ngày 07/07/2016 11:06 AM (GMT+7)
Nhạc sĩ Văn Cao khi còn sống từng có tâm nguyện hiến tặng ca khúc “Tiến quân ca” cho công chúng và tâm nguyện này đã được gia đình ông nỗ lực thực hiện.
Bình luận 0

img

Theo đó bà Nghiêm Thúy Băng - vợ của cố nhạc sĩ Văn Cao đã thay mặt gia đình gửi thư ngỏ tới Bộ VH-TT&DL để bày tỏ về nguyện vọng hiến tặng ca khúc này. Ngày 15-7 tới tại Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội),  lễ tiếp nhận ca khúc “Tiến quân ca” sẽ diễn ra với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình cố nhạc sĩ. Tại đây, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng sẽ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Văn Cao và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho vợ ông.

Trước đó, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam từng thu tiền bản quyền tác phẩm này trong một số chương trình diễn ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi Thanh tra Bộ VH-TT&DL cùng Cục Bản quyền tác giả vào cuộc đã thông báo cho Trung tâm về việc dừng thu phí bản quyền ca khúc này. 

Dương Cầm (An Ninh Thủ Đô)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem