Gia Lai: Cát tặc dọa giết tổ tuần tra khoáng sản

Mỹ Trinh Thứ bảy, ngày 17/08/2019 21:34 PM (GMT+7)
Ngày 17/8, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đoàn tuần tra, kiểm soát việc khai cát trái phép ở xã Tân Sơn đã bị một số đối tượng dọa giết.
Bình luận 0

Theo ông Quế, trước đó, khoảng 9h ngày 10/8, tổ công tác của UBND xã Tân Sơn tuần tra, phòng ngừa khai thác cát trái phép tại thôn Tiên Sơn 2 (giáp ranh với xã Chư Jôr, huyện Chư Păh), phát hiện có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Vị trí phát hiện thuộc khu vực suối Ia Set.

img

Hình ảnh xe tang vật chở cát vi phạm được UBND xã Tân Sơn đưa về trụ sở để xử lý.

Tại hiện trường, ông Thái Văn Thơm (trú thôn Tiên Sơn 2) đang cất máy nổ cùng một số vật dụng khác vào lán trại. Lúc này, tại hiện trường có 5 người, gồm 4 người nhà ông Thơm và 1 người khác. Tại đây, ông Thái Hùng Vương (con ông Thơm) đã xúc phạm tổ công tác, sau đó cầm dao rựa từ trong nhà lao ra chém Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Vinh, nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, tước dao rựa.

Chưa dừng lại ở đó, Vương còn tiếp tục chạy vào nhà lấy xẻng, định lao ra đánh ông Vinh, nhưng được người nhà can ngăn.

Manh động hơn, một người con khác của ông Thơm tên là Thái Hoàng Quốc còn lớn tiếng thề sẽ giết Chủ tịch UBND xã và vợ con của Chủ tịch xã.

Nói về sự việc trên, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku cho biết: "Ngay trong sáng hôm xảy ra vụ việc, Công an TP.Pleiku đã mời đối tượng vi phạm lên UBND xã cam kết, hứa không tái phạm, cũng như không hành hung, đe dọa người thi hành công vụ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem