Gia Lai: Hỗ trợ hàng nghìn lít xăng; phát đồ ăn, nước uống cho người dân về quê qua địa bàn

Trần Hiền Thứ hai, ngày 26/07/2021 16:33 PM (GMT+7)
Nhằm tạo điều kiện cho hàng trăm người dân từ vùng dịch về quê, không để người dân dừng lại trên địa bàn, CSGT tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hàng nghìn lít xăng; phát nước lọc và xôi, bánh cho người dân.
Bình luận 0

CSGT Gia Lai cấp phát hàng nghìn lít xăng, nước lọc, xôi, bánh... cho người dân về từ vùng dịch đi qua địa bàn Gia Lai. Video Dân Việt

Trong ngày 26/7, từng đoàn xe máy từ các tỉnh phía Nam tiếp tục đổ về Tây Nguyên dọc theo quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh). Theo số liệu từ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai, có khoảng 400 người đi xe máy từ các địa phương như TP.HCM, Bình Dương... trở về các tỉnh, thành Kon Tum, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khi đến chốt kiểm soát dịch cầu 110 - giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, mọi người nghỉ ngơi, khai báo y tế trước khi tiếp tục hành trình về quê.

Gia Lai: Phát miễn phí hàng nghìn lít xăng, xôi, bánh... cho 400 người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 2.

CSGT tỉnh Gia Lai đã tặng mỗi người dân 1,5 lít xăng khi di chuyển qua địa bàn Gia Lai. (Ảnh T.H)

Nhằm tạo điều kiện cho người dân từ vùng dịch trở về quê nhà và không để người dân dừng lại trên địa bàn, cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã cấp phát, tặng mỗi xe máy 1,5 lít xăng và nước uống, xôi, bánh chưng, cơm cho người dân.

Anh Nguyễn Văn Bình ( 36 tuổi, công nhân ở Bình Phước chở vợ về quê ở Kon Tum) cho biết: "Vì tình hình dịch bệnh còn kéo dài, công ty đóng cửa, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng mình buộc phải về quê. Suốt quãng đường từ Bình Phước về Gia Lai, vượt hàng trăm cây số, qua nhiều chốt kiểm dịch, được chính quyền hỗ trợ nước, thức ăn, và hộ tống dọc đường. Song ở chốt kiểm soát dịch Gia Lai, lần đầu tôi được tặng xăng".

Gia Lai: Phát miễn phí hàng nghìn lít xăng, xôi, bánh... cho 400 người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 3.

CSGT Gia Lai còn nấu xôi phục vụ mọi người trong lúc khai báo y tế. (Ảnh T.H)

Gia Lai: Phát miễn phí hàng nghìn lít xăng, xôi, bánh... cho 400 người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 4.

Bên cạnh việc hỗ trợ xăng, CSGT Gia Lai còn nấu xôi phục vụ mọi người trong lúc khai báo y tế, trước khi tiếp tục cuộc hành trình để về quê. (Ảnh T.H)

Sau khi người dân ăn uống đầy đủ, đúng 12h cùng ngày CSGT tỉnh Gia Lai đã dẫn đoàn đưa người dân đi từ cầu 110 (Gia Lai) đến chốt Sao Mai (tỉnh Kon Tum).

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng CSGT tỉnh Gia Lai cho biết: "Việc cấp phát xăng và nhu yếu phẩm cho người dân xuất phát từ đề nghị của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt. Kinh phí do anh em trong cơ quan cùng mạnh thường quân đóng góp. Việc này tiếp tục được duy trì hay không còn tuỳ vào số lượng người về quê những ngày tới".

Gia Lai: Phát miễn phí hàng nghìn lít xăng, xôi, bánh... cho 400 người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 5.

Việc cấp phát xăng và nhu yếu phẩm cho người dân xuất phát từ đề nghị của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt. (Ảnh T.H)

Gia Lai: Phát miễn phí hàng nghìn lít xăng, xôi, bánh... cho 400 người về từ vùng dịch đi qua địa bàn - Ảnh 6.

CSGT tỉnh Gia Lai phát cơm, bánh, nước lọc miễn phí cho khoảng 400 người dân về từ các tỉnh phía Nam khi di chuyển qua địa bàn Gia Lai. ( Ảnh T.H)

Những ngày qua, khi lượng người chạy xe máy từ các tỉnh Bình Dương, TP.HCM... về Tây Nguyên tăng cao, CSGT Gia Lai đã tổ chức dẫn đoàn hàng trăm xe máy qua địa phận nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem