Giám đốc bán dự án "ma" ở Phú Quốc

Thứ năm, ngày 02/07/2020 00:00 AM (GMT+7)
Nguyễn Thanh Sỹ, 37 tuổi, bị cáo buộc làm giả quyết định giao đất làm dự án tại Phú Quốc để lừa chuyển nhượng cho doanh nhân ở TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 1/7, Công an TP.HCM hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Thanh Sỹ (quê Kiên Giang) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra, đầu năm 2017, Sỹ quen thân Nguyễn Văn Dư, 32 tuổi (ngụ Kiên Giang). Người này cho biết có biết đường dây làm giả giấy tờ và muốn hợp tác làm ăn. Anh ta nói rằng có người xin được dự án ở Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) làm khu nhà hàng, khách sạn, du lịch sinh thái cao cấp. Nếu Sỹ muốn tham gia phải thành lập công ty, chi phí dịch vụ mỗi dự án 21 tỷ đồng để ra quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Sỹ đứng ra thành lập Công ty Thiên Phúc Nam Nam (trụ sở tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc) mục đích xin dự án rồi chuyển nhượng. Gã giám đốc nhờ Dư làm giả giấy tờ thể hiện Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kiên Giang giao đất dự án cho công ty mình làm chủ đầu tư.

Dư sau đó giao cho Sỹ "biên bản bàn giao đất Dự án Bãi Trường Phú Quốc" có chữ ký, con dấu của lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kiên Giang, thể hiện chính quyền giao tổng diện tích 464 ha để Công ty Thiên Phúc Nam Nam làm 16 dự án. Mỗi dự án có giá trị 55 tỷ đồng và số tổng số tiền lên đến 880 tỷ.

Đến giữa tháng 1/2019, Sỹ giới thiệu dự án với hai doanh nhân tại TP.HCM để bán gần 10 ha với giá hơn 200 tỷ đồng. Sau khi xem đất và tin tưởng các giấy tờ pháp lý (do Dư làm giả), hai người này đồng ý mua, đặt cọc 3 tỷ đồng.

Đến ngày 12/2/2018, Sỹ đến quận 10, TP.HCM, gặp hai doanh nhân ký hợp đồng chuyển nhượng dự án và nhận cọc thêm 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi giao tiền, hai người phát hiện những giấy tờ, dự án đều là giả nên báo công an. Sỹ bị bắt sau đó.

Cơ quan điều tra xác định, Sỹ đã làm giả 45 bộ giấy tờ đất bằng cách tự viết, ký giả xác nhận của UBND xã một số nơi rồi đưa cho Dư đóng dấu. Những lô đất này bộ đôi lừa bán, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Do Dư đã trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra tách hành vi của anh ta ra xử lý sau.

Quốc Thắng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem