Giám đốc doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố vì buôn lậu

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 08/03/2024 18:08 PM (GMT+7)
Kang Myung Gyu- Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Takson Huế cùng 2 người là thông dịch viên và nhân viên doanh nghiệp này bị khởi tố về tội buôn lậu.
Bình luận 0

Chiều 8/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Takson Huế.

Giám đốc doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố vì buôn lậu - Ảnh 1.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Kang Myung Gyu- Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Takson Huế. Ảnh: C.A.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Kang Myung Gyu (SN 1966, quốc tịch Hàn Quốc, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Takson Huế.

Cơ quan công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can gồm: Vũ Thị Nguyệt (SN 1988, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), là thông dịch viên của Kang Myung Gyu và Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1983, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy), là nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Takson Huế.

Giám đốc doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố vì buôn lậu - Ảnh 2.

Cơ quan công an khởi tố đối tượng Vũ Thị Nguyệt, là thông dịch viên của Kang Myung Gyu. Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty TNHH Một thành viên Takson Huế đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu vải và các loại phụ liệu, mã loại hình nhập khẩu E21 (là loại nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho nước ngoài) để về gia công, sản xuất sau đó xuất trả lại hàng thành phẩm sang nước ngoài.

Giám đốc doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố vì buôn lậu - Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Hiệp, nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Takson Huế bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Kang Myung Gyu với vai trò là Giám đốc Công ty đã bàn bạc với các đối tượng Vũ Thị Nguyệt và Nguyễn Ngọc Hiệp đem bán gần 18.000 sản phẩm quần áo là thành phẩm được sản xuất từ các nguyên phụ liệu được nhập khẩu từ nước ngoài ra tại thị trường nội địa Việt Nam mà không khai báo với cơ quan Hải quan.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ các sản phẩm quần áo trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem