Giáo hoàng Benedict rời Vatican bằng trực thăng

Thứ sáu, ngày 01/03/2013 11:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tối 28.2, Giáo hoàng Benedict XVI đã rời Vatican trong ngày cuối ở vị trí giáo hoàng. Một chiếc trực thăng đã đón Giáo hoàng tới khu nghỉ dưỡng của Vatican chỉ vài giờ trước thời điểm chính thức thoái vị.
Bình luận 0

Tháp tùng bởi những phụ tá thân tín, Giáo hoàng Benedict XVI gửi lời chào tạm biệt tới những quan chức Vatican tụ tập tại sân San Damasco ở Cung điện Apostolic, cùng một toán vệ binh đứng canh gác. Trước khi đi, Đức Giáo hoàng Benedict VXI hứa “tôn kính và phục tùng vô điều kiện” người kế nhiệm.

img
Trực thăng đón Giáo hoàng Benedict XVI rời Vatican.

Ông rời Vatican như là nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã đầu tiên từ chức trong 600 năm. Trong thông điệp cuối cùng trên trang mạng Twitter chính thức của mình, nhà lãnh đạo của một tỷ tín đồ Công giáo trên thế giới cám ơn “sự thương yêu và hỗ trợ của họ”.

Vatican tiết lộ, nhà lãnh đạo tinh thần vẫn sẽ được gọi là “Giáo hoàng danh dự” và giữ tước hiệu “Đức cha Benedict XVI” sau khi thoái vị. Phục trang của ông sẽ thay chiếc áo choàng đỏ bằng một bộ trang phục màu trắng, và chiếc nhẫn ông đeo sẽ bị hủy bỏ.

Trong những ngày tới, các hồng y sẽ họp tại nhà nguyện Sistine ở Vatican trong một hội nghị có từ truyền thống từ nhiều thế kỷ nay để chọn một Giáo Hoàng mới.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem