Giáo phái Philippines đào mộ người chết để có “sức mạnh siêu nhiên”

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ hai, ngày 09/04/2018 06:25 AM (GMT+7)
Giáo phái Philippines được biết đến với tên Haring Bakal tin rằng thi thể người sẽ giúp họ có được “sức mạnh siêu nhiên”.
Bình luận 0

img

Một phần cơ thể người được bảo quản bằng thuốc tẩy và dầu dừa.

Theo Daily Mail, một giáo phái Philippines có niềm tin rằng thi thể người chết sẽ đem đến “sức mạnh siêu nhiên”.

Họ thuê những kẻ trộm mộ để lấy được các phần thi thể người. Họ bảo quản các phần thi thể và xương bằng chất tẩy và dầu dừa.

Những người sùng bái sau đó biến các phần thi thể thành thắt lưng để mang theo người, hoặc thậm chí ngậm trong miệng để được “linh hồn bảo vệ”.

Oreta, một người đeo loại thắt lưng này cả ngày lẫn đêm nói: “Điều này được nhắn đến trong Kinh Thánh. Linh hồn của người chết sẽ trở thành thần bảo vệ cho bạn bằng lời cầu nguyện. Họ còn có thể bảo vệ gia đình và căn nhà của bạn”.

“Nhưng nếu không cầu nguyện đúng cách, điều này có thể phản tác dụng”, Oreta nói.

img

Phần đầu gối của người chết được bọc bằng túi nilon.

“Đôi lúc bạn phải đặt nó vào trong miệng để trở thành vô hình trước kẻ thù. Hay ít nhất là chúng không biết đến sự hiện diện của bạn”, Oreta đến từ Manila nói thêm.

Giáo phái Haring Bakal từng chiến đấu chống lực lượng ly khai Hồi giáo vào những năm 1970, với những chiến binh dũng cảm dùng tay không chống những kẻ có vũ trang.

Nhóm này hiện có khoảng 100 người theo đạo Công giáo, bao gồm cả cảnh sát và binh sĩ quân đội.

Năm ngoái, giáo phái này gây chú ý khi thực hiện nghi lễ thụ giáo cho tín đồ nhằm "xua đuổi quỷ dữ" bằng cách dùng mã tấu chém lên khắp cơ thể. Họ cho hay hành động này không khiến tín đồ mất máu mà sẽ được ban "sức mạnh siêu nhiên".

Nhà làm phim Nikon Celis, người trực tiếp chứng kiến các nghi lễ của giáo phái nói: “Những người này thật điên rồ. Đôi khi họ còn trộm cả mộ của người thân hoặc thuê người giúp”.

“Họ yêu cầu phải biết tên người chết để đọc lên trong lời cầu nguyện”, Celis nói. “Philippines có nhiều truyền thống bí ẩn. Nhưng điều này quả thực hết sức kỳ dị”.

Nam Phi: Trộm bị đánh tàn tệ, ép tự đào mộ chôn sống

Một nghi can ăn trộm bị người dân địa phương ở Nam Phi bắt được, đánh đập tàn tệ và ép phải đào mộ chôn sống...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem