Giao tranh ở Kherson ngày càng ác liệt hơn, Nga vội gửi 1.000 quân đến tăng viện

Minh Nhật (theo Rferl) Thứ sáu, ngày 28/10/2022 16:26 PM (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 28/10 cho biết, Moscow đã cử 1.000 tân binh vừa nhập ngũ gần đây để bù đắp cho những tổn thất nhân sự trong bối cảnh Ukraine phản công ngày càng dữ dội ở khu vực Kherson, theo Rferl.
Bình luận 0
Giao tranh ở Kherson ngày càng ác liệt hơn, Nga vội gửi 1.000 quân đến tăng viện - Ảnh 1.

Chiến sự ở Kherson đang ngày càng khốc liệt. Ảnh IT

"Bộ chỉ huy các lực lượng Nga, đang cố gắng bằng mọi cách để che giấu những tổn thất thực sự về quân nhân", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết và cho biết thêm rằng, dân thường tại Kherson ở hữu ngạn của sông Dnepr vẫn tiếp tục được di tải sang phía tả ngạn.

Ukraine đã đẩy mạnh cuộc tấn công để giành lại Kherson và thủ phủ cùng tên của tỉnh này vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Các lực lượng Ukraine đã bao vây Kherson từ phía tây và tấn công vào vị trí của Nga ở hữu ngạn sông Dnepr.

Tuy nhiên, địa hình khó khăn và thời tiết xấu đã ngăn cản bước tiến chính của quân đội Ukraine ở Kherson, các quan chức cho biết.

Kherson, một trong bốn tỉnh mà Nga vừa tuyên bố sáp nhập vào tháng trước, kiểm soát tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson hôm 27/10 cho biết hơn 70.000 người đã rời thành phố, bao gồm cả các thành viên của chính quyền khu vực do Moscow hậu thuẫn.

Quân đội Ukraine ngày 28/10 cho biết các lực lượng của họ đã tiêu diệt 44 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua, phá hủy một kho đạn và một nhà chứa máy bay cùng các thiết bị quân sự bên trong.

Trong khi đó, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, 23 binh sĩ của ông đã thiệt mạng và 58 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng pháo của Ukraine ở Kherson. Bình luận trên được cho là bất thường vì các lực lượng ủng hộ Moscow hiếm khi thừa nhận những tổn thất lớn trên chiến trường.

Tại khu vực phía đông Donetsk, các cuộc pháo kích của Nga đã giết chết 4 cư dân địa phương, ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự của khu vực cho biết hôm 28/10.

Trong khi đó, Kiev cáo buộc, các cuộc không kích của Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây mất điện ở thủ đô Kiev và những nơi khác.

Oleksiy Kuleba, thống đốc vùng Kiev cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 27/10 đã đánh trúng một cơ sở năng lượng ở thủ đô Kiev, gây ra hỏa hoạn. Các cuộc tấn công mới nhất đã gây ra “thiệt hại rất nghiêm trọng", ông Kuleba nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, người dân Ukraine sẽ không bị khuất phục bởi những chiến thuật như vậy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem