Đang khỏe mạnh bình thường, đi khám định kỳ tình cờ phát hiện khối u hiếm gặp trong đường tiêu hóa
Khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông V.N.T (51 tuổi, ở Hà Nội) tình cờ được phát hiện mắc GIST dạ dày - một dạng u hiếm gặp của đường tiêu hóa.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tính đến thời điểm hiện tại, học sinh cả nước bước vào kỳ nghỉ hè gần 1 tháng. Theo khung chương trình năm học của Bộ GDĐT, ngày 5/9, học sinh mới chính thức tổ chức khai giảng bước vào năm học mới. Thế nhưng, ngay khi con vừa được nghỉ hè, nhiều phụ huynh đã nhận thông báo của giáo viên về việc mở lớp dạy thêm trước chương trình.
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Quang Hòa, phụ huynh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội kể: "Tôi có 2 con đang học mẫu giáo bé và một bạn năm nay lên lớp 2. Vì đặc thù công việc nên đến tận bây giờ tôi mới lên kế hoạch đi du lịch cho con trải nghiệm hè. Gia đình háo hức con có một mùa hè thật ý nghĩa, nhiều kỷ niệm sau 1 năm lớp 1 cặm cụi làm quen với áp lực học".
Tuy nhiên, cách đây 1 tuần, anh Hòa nhận được tin nhắn thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp học thêm hè lên lớp 2 đã mở, phụ huynh nào có con theo học cô kèm năm vừa rồi có nhu cầu thì sắp xếp cho con tiếp tục đi học.

Một phụ huynh "tố" cô giáo tổ chức dạy thêm và có thái độ phân biệt với học sinh không đi học. Ảnh: NVCC
"Mình nhận tin của cô thấy vô lý mà không biết phải nói thế nào. Đây là việc tế nhị nên nếu trực tiếp nói với cô thì con sẽ bị ảnh hưởng. Trẻ con cần một mùa hè đúng nghĩa chứ không phải học trước chương trình cho bằng bạn bằng bè", anh Hòa cho hay.
Không chỉ riêng anh Hòa mà nhiều phụ huynh khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. "Tôi rất bất ngờ khi phụ huynh trong nhóm lớp thông báo đã nhờ cô giáo mở lớp dạy thêm hè ôn tập và dạy trước chương trình lớp 3 vào đầu tháng 7 tới. Năm ngoái cô giáo này đã chủ nhiệm lớp 3A và có thể năm tới sẽ tiếp tục dạy lớp 3A con tôi. Cô giáo nói chương trình lớp 3 nặng, các con phải học thêm một số phép tính nhân... nên cần học thêm trước để vào năm học nhanh bắt nhịp chương trình.
Thực sự tôi rất hoang mang giữa việc cho con đi học và không đi học. Con đi học hè thì bố mẹ không thể sắp xếp nghỉ việc để đưa đón con mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ rồi cả ngày con ở nhà không có ai trông. Hiện con đang ở quê chơi với ông bà nội rất vui và thoải mái. Thế nhưng các bạn học trước chương trình thì sau khi vào năm học mới con tôi có bị thua thiệt hơn với các bạn không. Đặc biệt là nếu không đi học có sợ vào năm học bị cô trù dập không? Thật sự mới bậc tiểu học mà tôi thấy áp lực học của bọn trẻ kinh khủng quá", chị Tô Mai Hồng, phụ huynh có con năm nay học lớp 3 ở quận Đống Đa, Hà Nội cho hay.
Tại quận Hà Đông, Hà Nội, chị Nguyễn Phương Hà, một phụ huynh lớp 5 cũng "tố" giáo viên chủ nhiệm có thái độ phân biệt khi chị không cho con đi học thêm.
"Học thêm hè trước khi vào lớp 5 rồi vào chính thức năm học, cô giáo luôn nhắc học sinh về việc mình mở dạy thêm ở nhà. Mặc dù nói là tùy nhu cầu của mỗi gia đình, mỗi học sinh nhưng con tôi không theo học lớp của cô thì cô có sự phân biệt. Ngày nào con đi học về cũng nói cô không gọi con hay cô mắng con, chê con trước lớp. Đến khi tôi cho con đi học thêm thì mọi việc mới trở lại bình thường. Cô còn bảo ai chẳng dạy thêm", chị Nguyễn Phương Hà kể.
Liên quan đến vấn đề trên, cô Nguyễn Ngọc Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Thủ Lệ, Hà Nội cho hay: "Việc cô giáo nhắn tin bắt con đi học hè là hoàn toàn sai quy định. Hè là thời gian các con có thể tự do lựa chọn các môn học ngoại khoá tuỳ theo mong muốn và sở thích hoặc có những bạn dành thời gian nghỉ hè để gần bên gia đình là hoàn toàn hợp lý".
Thạc sĩ, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn Lê Trần Diệu Thu cũng bày tỏ quan điểm: "Là một giáo viên, tôi khuyên bố mẹ nên thẳng thắn với cô giáo về việc không cho con đi học thêm khi không có nhu cầu. Tôi cũng khuyên bố mẹ cho con được đi chơi vào dịp hè, được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài trang vẻ. Tuổi thơ cần được vui chơi, nghỉ ngơi sau cả 1 năm học vất vả nặng nề, áp lực bài vở".
Thầy Lê Đình Hiển, giáo viên Trường Liên cấp Đông Bắc Ga, TP.Thanh Hóa nhận định: "Việc dạy thêm gây nhức nhối dư luận thời gian qua có thể nói đến 2 vấn đề. Thứ nhất, việc dạy thêm và gợi ý cho học sinh đi học thêm diễn ra chủ yếu ở các môn được coi là môn chính và với giáo viên đảm nhiệm giảng dạy của các lớp. Một giáo viên có thể dạy nhiều lớp khác nhau, do vậy số lượng học sinh sẽ khá đông, đem lại một nguồn thu nhập cao cho nhiều giáo viên.

Phụ huynh mong muốn con không phải đi học thêm trước chương trình mà được trải nghiệm cuộc sống vào dịp hè. Ảnh: NVCC
Thứ hai, do quy định cấm dạy thêm nên để tiếp tục hoạt động này, nhiều giáo viên đã tìm cách lách luật, dạy tại trường hoặc dạy tại nhà, tại các trung tâm. Giáo viên sẽ nói rõ địa chỉ để phụ huynh gửi gắm con cái đến học. Ở các lớp đầu và cuối cấp, tình trạng này càng phổ biến".
Theo thầy Hiển: "Thông thường chuẩn bị vào đầu năm học, giáo viên sẽ quảng cáo về lớp dạy thêm của mình trước lớp và cho học sinh đăng ký. Học sinh nào chưa đăng ký thì giáo viên gợi ý, nhiều khi còn điện thoại cho phụ huynh để nói những "hạn chế" của học trò làm cho phụ huynh lo lắng và đăng ký học thêm cho con.
Những học sinh không đi học thêm cũng có thể được "để ý, chăm sóc" nhiều hơn trong quá trình lên lớp như kiểm tra, cho điểm, phê vào sổ... khiến các em phải nài nỉ bố mẹ cho đi học thêm. Còn với những em học thêm với mình, giáo viên ứng xử nhân từ, mềm dẻo và linh hoạt cho điểm.
Bản chất của việc dạy thêm không xấu bởi xuất phát từ nhu cầu của học sinh. Song, dạy thêm bằng những chiêu trò thì đó lại là điều đáng lên án bởi nó không phù hợp với đạo đức của người thầy".
Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Vũ Thị Yến, hiệu trưởng Trường Tiểu học Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội cho hay: "Ngay từ đầu năm học, nhà trường quán triệt giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình. Nếu giáo viên nào vi phạm sẽ bị nhắc nhở, khiển trách trước hội đồng nhà trường và cuối năm sẽ xét hạ bậc thi đua".
Cuối tháng 5, ngay sau khi kết thúc năm học, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2023, quy định các hoạt động cụ thể đối với học sinh phổ thông và học sinh mầm non trong dịp hè.
Một trong những nội dung đáng chú ý là Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu, kém; bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện kiểm tra lại, học sinh phải rèn luyện trong hè.
Các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; không tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024.
Khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông V.N.T (51 tuổi, ở Hà Nội) tình cờ được phát hiện mắc GIST dạ dày - một dạng u hiếm gặp của đường tiêu hóa.
Hơn 800 năm, giữa thảo nguyên mênh mông, lăng mộ Thành Cát Tư Hãn vẫn là dấu hỏi lớn nhất của lịch sử nhân loại. Nhiều đoàn thám hiểm đến rồi đi trong im lặng, giữa những lời đồn về lời nguyền hủy diệt, kho báu khổng lồ và di nguyện bất khả xâm phạm của vị Đại Hãn từng chinh phục nửa thế giới. Điều gì đã che giấu ngôi mộ ấy suốt 8 thế kỷ?
Vợ chồng ông Amjad (Anh) chịu oan ức suốt 19 tháng khi hệ thống camera nhận diện sai lầm biến họ thành kẻ trộm xăng và cấm cửa tại hàng nghìn trạm nhiên liệu.
Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 sẽ chính thức tổ chức vào 26-27/12.
Những Nghệ sĩ Nhân dân mang quân hàm Đại tá không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng nghệ thuật mà còn bởi hành trình cống hiến trong quân ngũ. Có người giữ cương vị Giám đốc đơn vị nghệ thuật, có người gây tiếng vang khi hóa thân xuất sắc vào hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Italy - một đồng minh chủ chốt của Ukraine tuyên bố sẽ thu hẹp đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine và chuyển trọng tâm sang hỗ trợ nhân đạo bắt đầu từ năm 2026, tờ Militarnyi đưa tin.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.
Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình vừa được Bộ Xây dựng vừa ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2026.
Ngày 22/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa tiếp nhận một đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú theo quy định.
Chiều 22/12, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 15.
Hoàng Thái Bình - tiền vệ từng được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam hồi năm 2023, vừa xác nhận đã chia tay Đông Á Thanh Hóa. Anh đã quyết định gia nhập Ninh Bình FC.
Khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động, bầu trời Nam Bộ mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ cột mốc hạ tầng mang tính lịch sử này, một “đường băng” tăng trưởng đang hình thành, đưa Cần Giờ và ứng viên “kỳ quan đô thị tương lai” Vinhomes Green Paradise tiến vào chu kỳ bứt phá mạnh mẽ, hướng thẳng tới dòng khách quốc tế và giới tinh hoa toàn cầu.
Một giáo viên ở Trung Quốc đã giấu việc một học sinh trong lớp qua đời, đồng thời đề nghị cả lớp viết thư chia tay. Không hay biết về bi kịch, các học sinh viết những bức thư chia tay chan chứa yêu thương và quan tâm, khiến nhiều người trên mạng xã hội xúc động.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ra thông báo số 251 năm 2025 về các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với mít tươi nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, quả mít Việt Nam sẽ chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc kể từ 1/6/2026.
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết đại diện quân đội Thái Lan và Campuchia sẽ thảo luận về khả năng ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào thứ Tư 24/12.
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai các dự án nạo vét kênh rạch theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn, bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật và không để xảy ra thất thoát tài nguyên, lãng phí ngân sách.
Nữ trọng tài Lào Chanthavong Phutsavan... giải nghệ? Real Madrid được khuyên cân nhắc bán Vinicius; Doanh nghiệp đồng hành, trao thưởng động viên ĐT nữ Việt Nam và U22 Việt Nam; Marco Palestra thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB; Jack Grealish tiết lộ sở thích làm vườn.
Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 710/TB-VPCP ngày 20/12/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.
Giữa vùng đất biên thùy đầy nắng và gió, Ngày hội văn hóa, thể thao và lễ hội dân tộc Mảng tại xã Pa Tần (Lai Châu) không chỉ đơn thuần là một cuộc vui. Đó là thanh âm trong trẻo của những điệu dân ca cổ, là sức mạnh của những chàng trai đẩy gậy và là niềm tự hào của một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam, đang nỗ lực vươn mình, giữ lấy bản sắc giữa dòng chảy thời gian.
Ngày 22/12, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, dựa trên kết quả phân tích từ Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chức năng phát hiện khuẩn Salmonella trong mẫu nem chua và thịt xá xíu.
TAND TP Đà Nẵng tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Bảo Uyên về hành vi sát hại vợ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ một người phụ nữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, sau khi người này chiếm giữ gói hàng bị rơi và ép cô gái trẻ quỳ xin giữa phố mới chịu trả lại.
Vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương nhất tại SEA Games 33 là Võ Thị Mỹ Tiên. Với thành tích 1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ, mức thưởng theo Nghị định 152 của cô là 220 triệu đồng. Tuy nhiên, Mỹ Tiên không phải vận động viên có tổng tiền thưởng theo chế độ của Nhà nước cao nhất.
Pháo hoa Bộ Quốc Phòng là lựa chọn được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về nhờ tính an toàn, hợp pháp và ý nghĩa văn hóa. Vậy mua pháo hoa Bộ Quốc Phòng ở đâu, giá bao nhiêu và cách mua thế nào để nhanh chóng, tiện lợi?
Từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, xã biên giới Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo, tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế – xã hội và diện mạo nông thôn.
TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2025 – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) cho biết Nhà máy đạm Phú Mỹ bắt đầu dừng máy để tiến hành công tác bảo dưỡng tổng thể định kỳ.
Chương trình MQTG về giáo dục đang tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp khang trang, giảm bỏ học, giảm tảo hôn/hôn nhân cận huyết ở vùng dân tộc thiểu số. Hiệu quả chương trình là cải thiện diện mạo giáo dục, nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội dựa trên nền tảng tri thức, và xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại.
Với việc được công nhận nhãn hiệu chứng nhận “GỖ VIỆT NAM/VIETNAM WOOD, ngành gỗ Việt Nam đã có thêm một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng bản sắc, khẳng định uy tín của ngành gỗ Việt Nam trên thị trường, khẳng định vị thế "ngành lâm nghiệp xanh và phát triển bền vững".
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, việc ban hành Luật Hải quan sửa đổi cùng với Nghị định số 167/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đánh dấu một bước chuyển đáng kể: từ tư duy “quản lý kiểm soát” sang “tạo thuận lợi, đồng hành”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả và minh bạch làm thước đo cải cách.
Dù pháp luật đã quy định rõ việc bắt buộc lắp camera trên xe vận tải lớn (xe kinh doanh vận tải khách từ 8 chỗ trở lên, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ) theo Quy chuẩn 06:2024/BCA, nhưng tình trạng “vàng thau lẫn lộn” vẫn diễn ra. Việc lắp đặt thiết bị “dởm” không chỉ khiến đơn vị vận tải bị xử phạt, mà còn tiềm ẩn nguy cơ án phạt nặng đối với cả nhà cung cấp.