Giật mình những chuyện lạ lùng gây sốc của hoàng đế Ai Cập

Thứ tư, ngày 02/01/2019 16:35 PM (GMT+7)
Không ít hoàng đế Ai Cập cổ đại từng làm những điều kỳ lạ, thậm chí là gây sốc đối với người dân. Ví dụ như có pharaoh muốn khỏe mạnh, sống thọ hơn nên ăn kiêng, chỉ ăn thịt một lần vào mỗi tháng.
Bình luận 0

img

Pharaoh Pepi II là một trong những hoàng đế Ai Cập cổ đại nổi tiếng sử sách. Một trong những bí mật thú vị về nhà vua này là ông rất ghét lũ ruồi.

img

Do vậy, để không bị lũ ruồi quấy rầy, pharaoh Pepi II cho người bôi mật ong lên cơ thể người hầu.

img

Pepi II còn khiến người dân kinh ngạc khi nghe theo lời ngự y mỗi ngày đều tắm nước 3 lần (sáng, trưa, chiều).

img

Ông hoàng Ai Cập này cũng cạo sạch mọi thứ lông lá trên người (nhất là ở nách), trừ tóc mọc lên đầu, để ngăn cản các loại vi trùng, mầm bệnh xâm nhập cơ thể.

img

Pharaoh Pepi II tắm 3 lần mỗi ngày, thậm chí cả khi bị cảm cúm và khi đã thọ 94 tuổi vẫn duy trì thói quen này để có thể sống thọ.

img

Thói quen ăn uống của vua Pepi II cũng gây bất ngờ khi thực hiện chế độ ăn kiêng đặc biệt. Mỗi tháng, ông hoàng này chỉ ăn thịt một lần và thường là thịt gà mái tơ.

img

Trong thời gian trị vì, pharaoh Ai Cập Sneferu đã ra lệnh cho các thầy thuốc tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ của người dân.

img

Lý do pharaoh Sneferu làm như vậy là vì ông muốn thu được nhiều thuế hơn nữa nhằm làm đầy kho bạc của mình.

img

Hatshepsut là nữ pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại. Bà là nữ pharaoh vô cùng quyền lực khi cùng cai trị với chồng - pharaoh Thutmose II. Sau khi chồng qua đời, con trai còn nhỏ tuổi nên bà đã thâu tóm quyền lực và tự xưng là pharaoh.

img

Trước lo ngại của cận thần và người dân về việc phụ nữ nắm quyền lực tối thượng, Hatshepsut đã tìm cách để bản thân trông nam tính hơn bằng cách thường xuất hiện với một bộ râu giả dưới cằm.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem