Giữa chiến sự Nga-Ukraine khốc liệt, người Odessa vẫn đổ xô ra biển tắm nắng

Minh Nhật (theo Independent) Thứ ba, ngày 24/05/2022 12:45 PM (GMT+7)
Bất chấp những đợt bắn phá bất chợt từ lực lượng Nga ở Biển Đen, bờ biển của thành phố Odessa vẫn đầy ắp người Ukraine đến thư giãn, tắm nắng khi mọi người đang nỗ lực tìm cách dẹp xung đột sang một bên để "sống 1 cuộc sống bình thường".
Bình luận 0

Theo Independent, trong khi ở phía đông, cảng Mariupol giờ đây đổ nát, hoang tàn sau nhiều tháng chiến sự ác liệt triền miên, còn Donbass đang trở thành điểm nóng giao tranh dữ dội, thì Odessa lại giống như thành phố biển Riviera nhộn nhịp của Pháp. Bởi bất chấp nguy cơ xảy ra các đợt bắn phá bất chợt từ hạm đội Nga ở Biển Đen, nhiều người dân Ukraine vẫn đổ xô đến các bãi biển ở Odessa đến thư giãn, tắm nắng khi nền nhiệt độ lên cao tới 25 độ C vào cuối tuần qua.

Mặc dù nhiều bãi biển của thành phố đang được củng cố để ngăn chặn một cuộc tấn công đổ bộ của quân đội Nga và lệnh giới nghiêm vào 20h hàng ngày, nhưng nhiều người vẫn đổ ra biển thư giãn. Họ không muốn lâm vào tình trạng căng thẳng thường trực vì xung đột.

Giữa chiến sự Nga-Ukraine khốc liệt, người Odessa vẫn đổ xô ra biển tắm nắng  - Ảnh 1.

Người dân Odessa củng cố bờ biển thành phố để ngăn Nga tấn công từ Biển Đen vào. Ảnh IT

Sau 2 năm Covid-19 và 3 tháng xung đột với Nga, ngành du lịch Odesa cũng cần kinh doanh để tồn tại. Còn đối với người dân Ukraine, họ cần được cảm thấy được "sống một cuộc sống bình thường". Và những tia nắng đầu hè trên bãi biển cho nhiều người cảm giác, mùa đông chiến sự đổ máu đã qua, mùa chiến thắng đang tới.

“Đôi khi bạn chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, nếu không thì bạn sẽ bắt đầu phát điên lên vì căng thẳng thường trực”, ông Vadim Holubenko, một nhân viên vận tải biển đã phải tạm nghỉ việc kể từ tháng 2 do Hải quân Nga phong tỏa cảng container của Odessa chia sẻ.

Là quê hương của một triệu người, Odessa từ lâu đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Nưng trong tháng qua, Odessa đã phải hứng chịu nhiều đợt bắn phá ác liệt từ các lực lượng Nga. Hai tuần trước, Odessa bị tấn công bởi 7 tên lửa, một tên lửa phá hủy trung tâm mua sắm lớn.

Tuy nhiên, hiện lực lượng mặt đất của Nga vẫn đang sa lầy bên ngoài Mykolaiv, cách Odessa hơn 160km về phía đông và đạt được rất ít tiến bộ thực sự, nên Odessa không bị đe dọa đáng kể.

Vì thế ngành du lịch ở Odessa đang tung ra chiến dịch chào mời khách du lịch đến với thành phố như thường lệ. Alexander Sheka, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm về mảng du lịch của thành phố cho biết, ông rất vui khi nhiều người đã hưởng hứng lời kêu gọi đến Odessa du lịch.

“Tất nhiên mùa du lịch ở đây sẽ bị ảnh hưởng trong năm nay. Nhưng văn phòng tổng thống nói rằng tốt hơn hết là chúng ta nên làm gì đó để thúc đẩy nền kinh tế nếu chúng ta có thể", ông Sheka nhấn mạnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem