Giúp cán bộ hội nói hay, làm giỏi

Chúc Ly Thứ ba, ngày 28/10/2014 06:11 AM (GMT+7)
Nhằm giúp các cấp hội cập nhật thông tin một cách hiệu quả nhất, Hội Nông dân (ND) TP.Cần Thơ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ Hội ND, bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực.
Bình luận 0

Tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng

Bà Lê Thị Hoa – Phó Trưởng ban Kinh tế Hội ND TP. Cần Thơ, cho biết: Hội ND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã mở 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ Hội ND. Mỗi lớp có 30 học viên với thời gian học là 5 ngày. Nội dung giảng dạy gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về máy tính; cách sử dụng các phần mềm xử lý văn bản, văn phòng như Word, Excel, Powerpoint; kiến thức an ninh mạng; khai thác thông tin trên Internet và sử dụng hộp thư điện tử…

img Giờ thực hành tin học tại lớp tập huấn ở huyện Vĩnh Thạnh.

 

Ông Trần Văn Lập – Chủ tịch Hội ND phường Thới An Đông (quận Bình Thủy), học viên lớp tập huấn, cho biết: “Tôi nhận thấy hiệu quả từ lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ truyền thông là rất cao, bổ ích cho chúng tôi. Trong những buổi thực hành có khi hết giờ nhưng chưa ai chịu về. Với những kiến thức đã được học sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc quản lý sổ sách, tính toán lương dễ dàng hơn…”.

Tương tự, ông Nguyễn Lạc – Phó Chủ tịch Hội ND huyện Phong Điền phấn khởi nói: “Lớp tập huấn đã giải quyết được nhu cầu từ lâu tồn tại trong cán bộ hội các cấp. Ngoài những kiến thức bổ ích về soạn thảo văn bản và sử dụng các phần mềm tin học cơ bản, chúng tôi còn được dạy về kỹ năng truyền thông, cách truyền đạt thông tin trước đám đông. Đây là một kỹ năng cần thiết cho cán bộ hội, phục vụ cho nhu cầu tuyên truyền trước nhiều ND sau này. Trong thời đại thông tin thì những cán bộ, ND cũng phải trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, tránh bị lạc hậu”.

Ứng dụng vào hoạt động, công tác

Bà Lê Thị Hoa chia sẻ thêm: “Trong chương trình phối hợp giữa Hội ND và Sở TTTT còn mở thêm lớp dạy chụp ảnh và xử lý ảnh để đưa lên trang thông tin điện tử. Đối tượng là cán bộ Hội ND xã, phường trở lên. Tổng kinh phí cho 5 lớp khoảng 167 triệu đồng. Các lớp tập huấn này được các học viên nhiệt tình ủng hộ với tinh thần học tập cao, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Nhu cầu được học hỏi về thông tin truyền thông của các cán bộ Hội ND lớn, nhưng trước đây chưa có điều kiện mở lớp vì còn thiếu kinh phí, đây sẽ là những kiến thức cần thiết cho việc quản lý và tuyên truyền công tác hội tại cơ sở”.

Ông Nguyễn Sơn Tùng- Phó Chủ tịch Hội ND TP. Cần Thơ nhận định: “Qua mở các lớp tập huấn đã giúp cho các cán bộ các chi, tổ Hội ND, Hội ND cơ sở trang bị những kiến thức cơ bản nhưng rất cần thiết về tin học và kỹ năng truyền đạt thông tin. Kết thúc khóa học các học viên đều thực sự vui mừng khi được tạo điều kiện học tập, biết nhiều kỹ năng bổ ích. Sắp tới Hội ND sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tập huấn nâng cao trình độ cán bộ Hội ND ở nhiều lĩnh vực…”.

  Trong thời gian tới, Hội ND TP.Cần Thơ tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ mở thêm 2 lớp “Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet với tổng số học viên là 110 người. Lớp sẽ tổ chức khai giảng sớm tại huyện Phong Điền và Thới Lai.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem