Hạ Hà Tĩnh, HLV Hà Nội FC nhắc lại chấn thương của Tuấn Hải

Cao Oanh Thứ ba, ngày 12/03/2024 22:42 PM (GMT+7)
Hà Nội FC thắng 2-1 trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu diễn ra tối 12/3 trên sân Hàng Đẫy để lọt vào tứ kết Cúp quốc gia 2023/2024.
Bình luận 0

Hạ Hà Tĩnh, HLV Hà Nội FC nhắc lại chấn thương của Tuấn Hải

Hai chiến thắng liên tiếp ở V.League 2023/2024 mang tới hưng phấn cho Hà Nội FC, trước khi thầy trò HLV Daiki Iwamasa bước vào cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023/2024. Chung cuộc, đội bóng thủ đô giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để đoạt vé vào tứ kết. Đây cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Daiki Iwamasa trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải qua 4 trận liền không thắng, bao gồm hoà 2 và thua 2.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý HLV của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đức Thắng cho hay: "Thực sự toàn đội rất quyết tâm để đi sâu nhất có thể. Nhưng kết quả cuối cùng không tốt. Trận này, trọng tài đã bỏ qua một vài tình huống phạm lỗi của cầu thủ chủ nhà và bắt việt vị không rõ ràng cho chúng tôi". 

"Tôi nghĩ nếu có VAR thì chúng tôi sẽ được hưởng quả phạt đền ở tình huống Quang Nam bị kéo ngã trong vòng cấm. Bất cứ đội bóng nào ra sân cũng quyết tâm và khát khao. Trên sân, Xuân Trường, Trung Học và Quang Nam, Viết Triều thi đấu tốt. Hà Nội FC có nhiều cá nhân tốt", ông Thắng nói thêm.

Về phía mình, HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC chia sẻ: "Toàn đội đã cố gắng thi đấu và giành chiến thắng ở trận đấu có tính chất loại trực tiếp. Trận trước, Tuấn Hải đã chấn thương. Trận này đội bạn cũng có những tình huống vào bóng rất nguy hiểm. Tôi rất muốn hạn chế tối đa những ca chấn thương của các cầu thủ. Bóng đá là môn thể thao có luật. Tôi muốn các cầu thủ chơi đơn giản, hạn chế tranh chấp quá quyết liệt. Nhưng tôi mong muốn chúng ta hãy cùng nhau giúp bóng đá Việt Nam hạn chế tối đa các pha chấn thương". 

Hạ Hà Tĩnh, HLV Hà Nội FC nhắc lại chấn thương của Tuấn Hải- Ảnh 1.

HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Khi được hỏi về vấn đề trọng tài, HLV người Nhật Bản nhấn mạnh: "Có rất nhiều vấn đề nên tôi xin phép không trả lời. Để có nền bóng đá tốt hơn, tôi nghĩ mọi người cùng phải chung tay. Nếu trường hợp chấn thương nặng như của Tuấn Hải sẽ là sự thiệt hại rất lớn cho ĐT Việt Nam.Tôi mong sẽ ngày càng ít những ca chấn thương nặng khi thi đấu. Toàn đội đang ngày càng thi đấu đúng theo chiến thuật mà tôi đã huấn luyện trong 2 tháng qua. Thời gian qua, các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều".

Đề cập tới chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, HLV Hà Nội FC đưa ra quan điểm: "Tôi không muốn bình luận và sẽ nói chuyện với Đỗ Hùng Dũng sau. Cậu ấy hiện chưa có phong độ tốt dù vẫn đóng góp vào chiến thắng chung của toàn đội".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem