Hà Nội: Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 đoạn qua Gia Lâm, bao giờ chính quyền xử lý triệt để?

Việt Sáng Thứ bảy, ngày 08/10/2022 14:45 PM (GMT+7)
Đoạn đường 379 thuộc địa phận xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tồn tại nhiều điểm bán cây cảnh, quán nước, quán rửa xe, quán ăn trái phép trên vỉa hè. Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng không được chính quyền xử lý triệt để.
Bình luận 0

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội).

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc phản ánh tới đường dây nóng Báo điện tử Dân Việt về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại khu vực hai bên đường 379 đoạn qua xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Những ngày đầu tháng 10/2022, phóng viên Báo Dân Việt đã có mặt tại địa điểm trên để tìm hiểu phản ánh của bạn đọc.

Tại đây, phóng viên quan sát thấy vỉa hè bị chiếm dụng trở thành nơi để đá và cát, dựng biển quảng cáo, bán đồ ăn, trà đá...

Gần 2km đoạn đường 379 thuộc địa phận xã Đông Dư và Đa Tốn tồn tại nhiều quán nước, bán cây cảnh, quán bán dừa, quán rửa xe, quán ăn trái phép.

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 3.

Khu vực vỉa hè ngổn ngang vật liệu xây dựng dọc đường 379.

Chị Mai Thu Thủy (người dân Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, khung cảnh nhếch nhác, ngổn ngang dọc đường 379 diễn ra từ lâu nhưng mãi không thấy cơ quan chức năng xử lý triệt để.

"Hàng quán dựng tạm bợ, lấn vỉa hè, người bán tràn cả ra đường tạo nên khung cảnh xấu xí cho khu vực này. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, dẹp tình trạng trên và trả lại cảnh quan.

Đồng thời giữ an toàn cho người tham gia giao thông", chị Thủy nói.

"Chúng tôi sống ở đây không khỏi ngao ngán khi chứng kiển đoạn đuuờng ra vào Thủ đô rác thải đổ bừa bãi, san lấp trái phép ven đường làm quán nước, gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông...

Lâu lâu có thấy chính quyền tiến hành kiểm tra, tuy nhiên, ngay sau đó tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra", anh Xuân An (người dân sống tại khu vực Đa Tốn) bức xúc nói.

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 4.

Xe cộ dựng ngổn ngang, lấn chiếm vỉa hè gây mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, việc lòng đường, vỉa hè còn bị chiếm dụng làm nơi đậu đỗ xe, kinh doanh buôn bán, dựng biển quảng cáo... khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn thường trực xảy ra.

Đã có không ít vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trên đoạn đường này.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với UBND xã Đa Tốn, tuy nhiên lãnh đạo địa phương lấy lý do bận họp liên tục và hẹn trả lời vào hôm khác.

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 5.

Cổng UBND xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Được biết, trục 379 (liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên) là tuyến đường chính, có chức năng kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam của TP Hà Nội với khu vực Tây Bắc của tỉnh Hưng Yên, góp phần rất lớn trong việc giảm tải cho Quốc lộ 5, làm hài hòa và đa dạng thêm mạng lưới giao thông của Thủ đô với các tỉnh lân cận, góp phần thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đồng thời cũng phục vụ chủ trương giãn dân trong khu vực nội thành Hà Nội.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 6.

Tình trạng xây dựng, lần chiếm lòng đường, vỉa hè đã diễn ra nhiều năm nhưng không được xử lý dứt điểm.

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 7.

Nhiều điểm bán cây cảnh, vật liệu xây dựng mọc lên.

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 8.

Quán rửa xe máy, xe ô tô mọc lên

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 9.

Nhiều người không ngần ngại tràn ra lòng đường để bán hàng rong.

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 10.

Hàng loạt quán ăn để biển tên, chiếm lòng đường làm nơi đỗ xe,

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 11.

Vậy liệu xây dựng, rác thải vứt ngổn ngang mà không được ai xử lý.

Chiếm vỉa hè làm quán nước, quán ăn tại đường 379 (Gia Lâm, Hà Nội), bao giờ chính quyền xử lý triệt để? - Ảnh 12.

Khu vực này phải có đến hàng chục quán lấn vỉa hè bán nước.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem