Hà Nội: Chủ tịch Chu Ngọc Anh phê chuẩn chức Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 12/04/2021 14:36 PM (GMT+7)
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Đăng Dũng, Phó Bí thư Quận ủy quận Thanh Xuân.

Trước đó, HĐND quận Thanh Xuân đã tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND quận Thanh Xuân đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Đăng Dũng.

Người vừa được Chủ tịch Hà Nội phê chuẩn làm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân là ai? - Ảnh 1.

Ông Võ Đăng Dũng (thứ hai từ phải sang).

Tiếp đó, HĐND quận đã bầu Phó Bí thư Quận ủy Võ Đăng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu tín nhiệm.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, ông Võ Đăng Dũng từng đảm nhiệm các vị trí tại quận Thanh Xuân như: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Phó Chủ tịch UBND quận.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Công Nhân, sinh ngày 20/3/1974, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội (Sở Xây dựng) đến nhận công tác tại Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng), giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem