Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 16/11/2021 19:00 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 16/11, nhiều quán ăn, uống... tại Hà Nội đã tạm thời bị phong toả, dừng hoạt động khi từng có ca F0 ghé đến.
Bình luận 0
Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 1.

Những ngày vừa qua, dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong 10 ngày gần đây, thủ đô liên tục ghi nhận số ca mắc trên 100 ca/ngày, tỷ lệ ca cộng đồng từ 11/10 đến nay khoảng hơn 30% tổng số ca mắc/ngày. Đáng chú ý ngày 15/11, Hà Nội ghi nhận 289 ca mắc, con số kỷ lục trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở nội thành tạm phong toả. Clip: Gia Khiêm

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt chiều ngày 16/11, UBND quận Thanh Xuân đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế từ số nhà 250 đến 266 phố Thượng Đình, phường Thượng Đình và phường Hạ Đình để phòng chống dịch Covid-19 từ 18h ngày 15/11 đến 18h ngày 18/11.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 4.

Theo đó, hàng loạt hàng quán tại đây đã tạm thời phải đóng cửa vì từng có ca nhiễm đến và ghi nhận trường hợp F0.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 5.

Tại đây, lực lượng công an, bảo vệ thường xuyên đứng túc trực, yêu cầu mọi người không được nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 6.

Ngày 15/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm thông báo tìm người đã đến nhà hàng Kinh Kỳ, 104 Hòa Mã từ 13h - 14h ngày 13/11 vì liên quan đến ca F0. Toàn bộ nhà hàng hiện đang tạm thời bị phong toả, dừng hoạt động.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 7.

Các lối ra vào nhà hàng đều được căng dây, rào chắn.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 8.

Tại quán cà phê 39 Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm cũng đã phải đóng cửa vì liên quan đến F0. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm cũng tìm khẩn người từng đến đây kể từ 8h - 9h30 ngày 13/11 cần tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 - 0969.082.115 - 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 9.

CDC Hà Nội cũng thông báo tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 10.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) ghi nhận 6.331 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.318 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.013 ca.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 11.

Một quán cà phê ở phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm cũng phải đóng cửa vì liên quan đến ca F0.

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hàng loạt quán ăn, cửa hàng ở trung tâm tạm phong toả - Ảnh 12.

Tương tự tại cửa hàng bán xe máy ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng đã phải tạm dừng hoạt động.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem