Hà Nội: Từ sáng sớm, người dân dồn về chợ đầu mối mua sắm thực phẩm sau phong tỏa

Thứ bảy, ngày 21/08/2021 08:33 AM (GMT+7)
Hơn 20 ngày sau khi thực hiện biện pháp phong tỏa, chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chính thức hoạt động trở lại từ 0h ngày 20/8.
Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 1.

5h30 sáng ngày 21/8, các hộ kinh doanh bắt đầu đổ về chợ đầu mối phía Nam. Chợ sẽ hoạt động từ 5h30 đến 11h hàng ngày nhằm phục vụ các hộ dân vào chợ mua thực phẩm.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, lượng người đổ về khá đông, đa phần tranh thủ đi chợ sớm để mua thực phẩm tươi sống và hạn chế tiếp xúc.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 2.

Nhằm tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban Quản lý chợ đầu mối phía Nam đã tiến hành phân luồng 2 cửa ra vào của chợ. Theo đó cửa phụ là nơi người dân đi vào, sau đó đi ra bằng cổng chính.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 3.

Tất cả các trường hợp phải thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt tại cổng phụ trước khi vào chợ.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 4.

Lượng người đổ về khá đông khiến công tác kiểm dịch gặp không ít khó khăn.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 5.

Người dân phải có phiếu đi chợ theo đúng quy định nếu không có sẽ không được vào bên trong.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 6.

Ban Quản lý chợ và lực lượng chức năng quận Hoàng Mai sẽ tiến hành hướng dẫn, giám sát các hoạt động của tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau, củ quả...

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 7.

Các tiểu thương buôn bán tại chợ đều được cấp thẻ ra vào để phục vụ công tác quản lý.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 8.

Hầu hết tiểu thương tại đây đều được tiêm vaccine lần 1, cũng như có giấy đi đường và xét nghiệm Covid-19 âm tính mới được phép kinh doanh, buôn bán.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 9.

Nhiều người đã chọn cách mua số lượng lớn thực phẩm để dự trữ.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 11.

Chị Hoa, tiểu thương tại chợ đầu mối phía Nam chia sẻ: "Sau khi có tin được phép bán lại, tôi rất vui mừng. Để đảm bảo an toàn chống dịch thì tôi đã tiến hành xét nghiệm trước khi vào chợ, đồng thời trong quá trình bán đảm bảo khoảng cách với người mua".

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 12.

Một xe hàng của người dân tại chợ đầu mối phía Nam.

Hà Nội: Hình ảnh tiểu thương và người dân đổ về chợ đầu mối sau phong tỏa - Ảnh 14.

Theo nhà chức trách, chợ sẽ mở cửa theo lộ trình từng phần, phụ thuộc và tình hình dịch bệnh. Nếu tình hình dịch khả quan hơn, chợ đầu mối phía Nam sẽ được mở cửa hoàn toàn để bà con kinh doanh bình thường như trước đây.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem