Hà Nội: Những suất cơm trưa nghĩa tình gửi đến lực lượng chốt trực phòng chống dịch Covid-19

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 30/07/2021 13:28 PM (GMT+7)
Những suất cơm trưa với đầy đủ chất dinh dưỡng được người dân gửi gắm khiến lực lượng y tế, tổ công tác chốt trực kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại địa bàn phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) cảm thấy ấm lòng.
Bình luận 0

Những suất cơm trưa nghĩa tình của người Hà Nội

Gần trưa ngày 30/7, nhiều nữ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, đang chuẩn bị hàng chục suất cơm để gửi tới lực lượng chức năng đang đóng tại các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hà Nội: Những suất cơm trưa gửi gắm nghĩa tình đến lực lượng chốt trực phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) chuẩn bị 40 suất ăn cho lực lượng tham gia chống dịch trên địa bàn trưa ngày 30/7. Ảnh: Gia Khiêm

Một suất trưa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng gồm cơm, thịt luộc, bò kho khoai tây cà rốt, rau luộc, canh… nhanh chóng được bày ra khay đẹp mắt và không kém phần hấp dẫn. Những suất cơm trưa này đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phúc tình nguyện nấu gần tuần nay, kể từ khi lập chốt.

Hà Nội: Những suất cơm trưa gửi gắm nghĩa tình đến lực lượng chốt trực phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Chị Ngô Thuỳ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Phúc đang chuẩn bị cẩn thận từng suất ăn. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Ngô Thuỳ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Phúc cho biết, ngay từ 6h sáng, các cán bộ trong đơn vị đã đi chợ mua thực phẩm. Tất cả thịt, cá, rau củ quả đều có nguồn gốc, sơ chế, nấu cẩn thận nên hoàn toàn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho lực lượng tham gia chống dịch.

Hà Nội: Những suất cơm trưa gửi gắm nghĩa tình đến lực lượng chốt trực phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Các món ăn được chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 40 suất cơm gửi tới cán bộ y tế, lực lượng tham gia chốt trực phòng chống dịch. Các anh chị đã làm việc rất vất vả. Qua những suất cơm này, chúng tôi muốn gửi gắm tình cảm tới anh chị", chị Thuỳ Linh chia sẻ.

Dịch bệnh, công việc nấu cỗ phải tạm dừng, anh Ngô Tiến Dũng (42 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc) đã tình nguyện cùng các chị em phụ nữ trong địa bàn nấu ăn.

"Khi UBND phường kêu gọi, tôi đã tình nguyện trực tiếp tham gia nấu ăn cho lực lượng cắm chốt tham gia chống dịch. Những suất cơm trưa đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Tôi mong mọi người ăn uống đảm bảo sức khoẻ để tiếp tục vì nhân dân trong công tác phòng chống dịch", anh Dũng nói.

Ấm lòng suất cơm trưa đặc biệt ngày chống dịch Covid-19

Trực tiếp có mặt kiểm tra từng suất ăn trưa, bà Ngô Thị Thuý Lan, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phường Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phường đã chỉ đạo lập 10 chốt kiểm soát người dân lưu thông cũng như kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Hà Nội: Những suất cơm trưa gửi gắm nghĩa tình đến lực lượng chốt trực phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Những suất cơm trưa chứa đựng tình cảm của người dân tới lực lượng tham gia chống dịch. Ảnh: Gia Khiêm

Ngay lập tức, Đảng uỷ phường Vĩnh Phúc chỉ đạo quan tâm, đảm bảo sức khoẻ cho lực lượng tham gia chốt trực, đặc biệt công tác hậu cần. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã xung phong tham gia nấu những suất cơm cho lực lượng.

"Hội cử người hằng ngày luân phiên nấu các suất ăn gửi đến các chốt trực trên địa bàn. Nguồn lực được huy động đóng góp từ nhân dân. Ngay sau lời kêu gọi, một tổ dân phố huy động nhân dân đóng góp 10 triệu đồng. Đến nay số tiền lên hơn 30 triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động ủng hộ tạo nguồn lực chăm lo cho công tác lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Hà Nội: Những suất cơm trưa gửi gắm nghĩa tình đến lực lượng chốt trực phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Cơm được bọc bằng giấy bạc cẩn thận, sạch sẽ, đảm bảo sức khoẻ. Ảnh: Gia Khiêm

Các suất ăn cung cấp hàng ngày được gửi tới lực lượng y tế phường, lực lượng tham gia chốt trực, đảm bảo yêu cầu về dinh dưỡng. Do thời gian nghỉ trưa của các lực lượng chức năng ở đây rất ngắn, chỉ trong 1 giờ đồng hồ, vì thế những suất ăn được chuẩn bị sẵn và mang đến tận nơi sẽ giúp các anh chị được ăn uống nhanh và có chút thời ngắn nghỉ ngơi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ", bà Lan thông tin.

Bà Lan cũng xác định thời gian phòng chống dịch Covid-19 sẽ còn lâu dài, vì vậy các lực lượng tham gia phòng chống dịch phải được quan tâm và phải đảm bảo sức khoẻ để duy trì thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài hơi.

Hà Nội: Những suất cơm trưa gửi gắm nghĩa tình đến lực lượng chốt trực phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Từng suất ăn được đưa đến các điểm chốt trực. Trong ảnh thượng uý Nguyễn Tuấn Phong (Công an phường Vĩnh Phúc) vui vẻ khi nhận cơm trưa. Ảnh: Gia Khiêm

"Từ ngày 25/7 đến nay, hằng ngày chúng tôi cung cấp 40 suất ăn. Những suất ăn này đã chứa đựng tình cảm của chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nói riêng và tình cảm của nhân dân trên địa bàn phường dành cho lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu của phường nói chung.

Các chiến sĩ đã thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo sự an toàn, mang bình yên cho nhân dân. Chúng tôi hết sức chia sẻ và cảm động khi thấy các anh chị tham gia quá vất vả, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng thế này.", bà Lan chia sẻ thêm.

Cầm suất cơm trên tay, thượng uý Nguyễn Tuấn Phong (Công an phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Cơm các anh chị nấu ăn rất ngon. Những hành động quan tâm của chính quyền địa phương cũng như nhân dân giúp chúng tôi thêm động lực để canh chốt trực kiểm soát, phòng chống dịch. Hy vọng chúng ta sẽ dành chiến thắng trong dịch bệnh Covid-19 này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem