Sẽ tháo dỡ công trình vi phạm ở ven sông Hồng đoạn qua quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội)

Nhóm PV Thứ tư, ngày 14/06/2023 13:16 PM (GMT+7)
Nhiều công trình nhà ở tạm, bãi vật liệu xây dựng nằm trên không gian thoát lũ sông Hồng (Hà Nội).
Bình luận 0

Những ngày đầu tháng 6/2023, di chuyển qua cầu Thăng Long (Hà Nội) dễ dàng nhận thấy những bãi vật liệu lớn nằm ở ven sông Hồng. Trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, nhiều công trình nhà ở tạm, bãi vật liệu xây dựng nằm trên không gian thoát lũ sông Hồng.

Bãi tập kết vật liệu nằm ở ven sông Hồng

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho hay, các bãi tập kết vật liệu đang hoạt động nằm trong khuôn viên đất của Hợp tác xã Liên Thắng.

Đơn vị này được Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội cho thuê đất theo Quyết định số 1180 năm 2002, với diện tích 8.000m2, mục đích làm nơi bốc xếp, trung chuyển vật liệu xây dựng… Tại khu vực này, có nhiều cá nhân sử dụng khu đất này làm nơi tập kết vật liệu.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng có 8 trường hợp vi phạm pháp luật "kép" về đất đai, đê điều, quy định về bãi tập kết vật liệu.

"Một số đơn vị đã để vật liệu xây dựng cao quá 2m, vi phạm quy định và chúng tôi đã lập biên bản. Gần đây nhất, có một trường hợp vi phạm do có hành vi cải tạo khuôn viên, nhà trông coi trong khu tập kết vật liệu. Với trường hợp này, chúng tôi đã lập biên bản, báo cáo quận Bắc Từ Liêm và hiện đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế, xử lý dứt điểm", ông Cường thông tin.

Hà Nội: Sẽ tháo dỡ công trình vi phạm ở ven sông Hồng trước mùa mưa bão - Ảnh 1.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm ở ven sông Hồng, gần chân cầu Thăng Long. Ảnh: Duy Huy.

Theo báo cáo Chi cục Thủy Lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội, từ năm 2015 đến năm 2020, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp vi phạm về pháp luật đê điều tại khu vực bãi sông Hồng, trong không gian thoát lũ sông Hồng (đoạn qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm). Từ năm 2021, đến nay, cơ quan chức năng tiếp tục xử lý 2 trường hợp, yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 22/9/2022, Hạt quản lý đê Bắc Từ Liêm đã phối hợp với UBND phường Đông Ngạc lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp vi phạm quy định về bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng. Ngay sau đó, UBND quận Từ Liêm đã ra quyết định buộc phải khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm nêu trên. 

Chi cục Thủy Lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đánh giá, các hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông ở bãi sông Hồng trên địa bàn đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn đê điều, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ bãi sông, cản trở dòng chảy, thoát lũ của lòng sông, tác động tiêu cực đến khả năng phòng chống lũ của tuyến sông Hồng, đặc biệt, trong thời kỳ cao điểm khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ở ven sông Hồng

Trao đổi với Dân Việt, ông Đào Cao Quý, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm cho hay, trong các năm qua, UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo UBND phường Đông Ngạc phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tại khu vực bãi sông Hồng.

Khi phát hiện các vi phạm, UBND quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo xử lý theo đúng quy định. Cụ thể, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo đôn đốc trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đề điều, phòng chống thiên tai, khoáng sản, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng, trong đó có các văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trước tháng 6/2023.

Hà Nội: Sẽ tháo dỡ công trình vi phạm ở ven sông Hồng trước mùa mưa bão - Ảnh 3.

Các công trình nhà tạm nằm ở ven sông Hồng. Ảnh: Duy Huy.

Đối với khu vực bãi sông Hồng, UBND quận và UBND phường Đông Ngạc đã thiết lập hồ sơ và ban hành 20 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với 8 trường hợp vi phạm, quận Bắc Từ Liêm đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng đến nay các tổ chức cá nhân vẫn chưa khắc phục. UBND phường Đông Ngạc đang xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế dứt điểm đối với 8 trường hợp này trước khi mùa mưa bão đến.

Ngoài ra, hằng năm, đến mùa mưa lũ UBND quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu các đơn vị hoạt động kinh doanh trung chuyển vật liệu xây dựng, yêu cầu phải dừng hoạt động theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, đặc biệt là lực lượng công an, thanh tra giao thông giám sát việc thực hiện dừng hoạt động trong mùa mưa lũ, thiết lập các barie chặn các cửa khẩu từ 31/5 đến hết ngày 31/10/2023.

Đối với khu vực sông Hồng, theo ông Quý, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm tất cả các vi phạm. Đồng thời, báo cáo UBND TP.Hà Nội sớm triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt.

"UBND quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra, xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hướng dẫn cho quận tổ chức đấu thầu tất cả các điểm trên địa bàn 4 phường Thượng Các, Liêm Mạc, Thụy Phương và Đông Ngạc. Nội dung này quận đang chờ kết luận của đoàn giám sát của UBND TP.Hà Nội và sẽ có các cơ chế, chính sách cho quận, huyện", ông Quý nói.

Theo ông Quý, trong thời gian tới, UBND quận Bắc Từ Liêm sẽ xử lý dứt điểm đối với các công trình vi phạm quy định. Đối với khu vực được quy hoạch làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng sẽ tổ chức đấu thầu cho thuê; chỗ nào phù hợp với nông nghiệp sẽ đấu thầu cho bà con sử dụng để đảm bảo văn minh đô thị, cảnh quan, thoát nước và thu được nguồn ngân sách cho quận, thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem