Hà Nội tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích tham quan

Thứ sáu, ngày 31/07/2020 10:09 AM (GMT+7)
Sau khi có thông tin về ca nhiễm covid-19 tại Hà Nội, các điểm danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… đã chủ động khử trùng, vệ sinh môi trường, triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Video: Di tích lịch sử tái kích hoạt các biện pháp phòng dịch Covid-19.

 

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 2.

Gần đây Hà Nội mới ghi nhận thêm 2 ca dương tính với Covid-19, các lễ hội, quán bar, hội chợ đều đã tạm thời dừng hoạt động. Tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, nơi tập trung đông người đang tái kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, vệ sinh khử khuẩn, đeo khẩu trang.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lượng khách 2 ngày gần đây giảm nhiều so với những ngày trước đây. Tất cả du khách đến thăm quan, chụp ảnh đều được các cán bộ của di tích tiến hành đo thân nhiệt, ghi chép tên tuổi, xịt sát khuẩn tay...

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 4.

Anh Việt, bảo vệ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết, sau khi Hà Nội có ca nhiễm mới, lãnh đạo di tích đã yêu cầu đo thân nhiệt từ người vào, ghi chép lại tên tuổi nơi ở để nắm bắt được thông tin.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 5.

Hầu hết người dân đến thăm quan đều mang khẩu trang để bảo vệ cho bản thân và cộng đồng.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 6.

Nhiều bạn trẻ vẫn vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau không cảm thấy vướng víu khó chịu khi phải đeo khẩu trang.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 7.

Nhận thức được diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh, những ngày này, nhiều người dân Thủ đô đã bắt đầu đeo khẩu trang trở lại khi đi ra đường và những nơi công cộng.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 8.

Tại di tích nhà tù Hoả Lò, các du khách đến thăm quan phải thực hiện đầy đủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tiến hành đo thân nhiệt.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 9.

Tiến hành đo thân nhiệt là bước quan trọng nhất để được vào thăm quan di tích nhà tù Hoả Lò.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 10.

Những du khách có thân nhiệt trên 37 độ C sẽ được yêu cầu quay về theo dõi và ghi lại tên tuổi, lịch trình.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 11.

Ông Đặng Văn Biểu, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban quản lý di tích đã chủ động khử khuẩn, vệ sinh môi trường xung quanh khu di tích và nhắc nhở du khách thực hiện việc đeo khẩu trang khi vào tham quan.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 12.

"Chúng tôi yêu cầu du khách khi đến thăm quan phải đeo khẩu trang đầy đủ, đồng thời sẽ kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu người dân hạn chế đụng vào những đồ vật trưng bày", ông Biểu nói tiếp.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 13.

Bạn Phạm Đức Tiến khách thăm quan khu di tích nhà tù Hoả Lò chia sẻ: “Khi bước vào cổng nhân viên di tích đã đo thân nhiệt, sát trùng tay, nhắc mình đeo khẩu trang và hạn chế động vào các đồ vật trưng bày nên mình cảm thấy an toàn và đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch của khu di tích”.

Hà Nội: Tái kích hoạt phương án phòng dịch Covid-19 tại các khu di tích thăm quan. - Ảnh 14.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y Tế đề nghị tất cả cá nhân từng có mặt ở TP Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7-29/7 cần khẩn trương thực hiện liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật với trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương và tiến hành khai báo y yế. Tại những nơi tập trung đông người cần đeo khẩu trang y tế để bảo vệ bản thân và người xung quanh.

Vũ Tính - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem