HAGL cao tay thế nào khi "nhường" Alexander Đặng cho Nam Định?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 06/12/2022 18:40 PM (GMT+7)
Dù thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo gốc Việt, Alexander Đặng song người hâm mộ cho rằng, đây có thể là nước cờ “cao tay” của HAGL.
Bình luận 0

Với quy định mới từ mùa giải 2023, các đội bóng tại V.League rất tích cực tìm kiếm và chiêu mộ những cầu thủ gốc Việt. Alexander Đặng là mục tiêu của nhiều đội bóng, trong đó có HAGL. Dù vậy, cuối cùng, bến đỗ mà Alexander Đặng lựa chọn là Nam Định.

2 bên đạt thỏa thuận về một bản hơp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2023 kèm điều khoản tùy chọn gia hạn. Cầu thủ sinh năm 1990 xem đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể thử sức mình ở một nền bóng đá khác ngoài Na Uy.

HAGL cao tay thế nào khi "nhường" Alexander Đặng cho Nam Định? - Ảnh 1.

Alexander Đặng cập bến Nam Định ở mùa giải 2023.

Việc HAGL thất bại trong thương vụ chiêu mộ Alexander Đặng khiến nhiều người bất ngờ, bởi xét về danh tiếng hay vị thế, đội bóng phố Núi vượt trội so với Nam Định. Chưa kể, nếu cập bến HAGL, cơ hội để Alexander Đặng có được danh hiệu cao hơn là khoác áo đội chủ sân Thiên Trường.

Dù vậy, theo phần đông người hâm mộ, HAGL mới là đội bóng "cao tay" khi lựa chọn từ bỏ Alexander Đặng. Năm nay, tiền đạo này đã 32 tuổi. Dù nền tảng thể lực của Alexander Đặng tốt hơn các nội binh ở V.League, song để làm trụ cột trên hàng công, gánh nặng tuổi tác vẫn là một vấn đề lớn.

Tại giải Na Uy, Alexander Đặng cũng chỉ thi đấu ở giải hạng 4, trước đó là hạng 2 và một thời gian ngắn tại hạng Nhất. Mang tiếng chơi bóng ở châu Âu song những hạng đấu thấp như thế này không đem lại nhiều giá trị về chuyên môn. Thậm chí, đội bóng mà Alexander Đặng khoác áo còn là một đội bán chuyên.

HAGL cao tay thế nào khi "nhường" Alexander Đặng cho Nam Định? - Ảnh 2.

Alexander Đặng chơi bóng tại Na Uy.

Nên nhớ, HLV Park Hang-seo đã từng đích thân sang Na Uy "xem giò" Alexander Đặng. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không hài lòng và quyết định không triệu tập chân sút này lên ĐT Việt Nam. "Với sức mạnh không tốt, tốc độ hơi có vấn đề và khả năng dứt điểm cũng chưa tốt, Alexander Đặng khó có thể lên tuyển. Cậu ấy chưa chứng tỏ được sự vượt trội.”

Chưa kể những vấn đề khác như khác biệt khí hậu, ngôn ngữ,... Alexander Đặng có lẽ sẽ mất không ít thời gian để hòa nhập tại V.League. Vì vậy, đặt cược vào thương vụ này là rất rủi ro. HAGL thay vào đó có thể chuyển hướng tìm kiếm những chân sút ngoại chất lượng và đẳng cấp hơn.

Hiện tại, HAGL dự định chia tay Ahn Sae Hee, Mauricio và giữ lại Washington Brandao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem