HAGL chia tay bao nhiêu cầu thủ trước V.League 2020?

Thứ hai, ngày 30/12/2019 18:10 PM (GMT+7)
Sau mùa giải thi đấu vất vả và phải đợi đến những vòng cuối mới chắc suất trụ hạng, HAGL đã có chiến dịch cải tổ lực lượng cực kỳ mạnh tay.
Bình luận 0

Tính đến ngày 30/12/2019, HAGL đã chia tay tổng cộng 13 cầu thủ theo nhiều cách thức khác nhau. Có người ra đi theo dạng thanh lý hợp đồng, song cũng có người dưới dạng cho mượn và còn cơ hội trở lại phố Núi.

img

Lương Hoàng Nam xuất hiện ở đội một HAGL từ V.League 2015, song đến nay vẫn chưa có trận ra mắt nào cho CLB chủ quản

Những gương mặt đầu tiên đã rời đi chính là các ngoại binh. Thủ môn Wieger Sietsma chia tay đội bóng từ khi mùa giải còn chưa khép lại. Tiếp sau anh là trung vệ Kim Bong-jin và tiền đạo Felipe Martins. Trong số này, chỉ có Sietsma và Kim thực sự để lại một chút ấn tượng. 

Không lâu sau đó, đến lượt các nội binh cũng rục rịch thu xếp hành lý rời khỏi Hàm Rồng. Cụ thể, ba hậu vệ Phạm Hoàng Lâm, Thân Thắng Toàn và Bùi Ngọc Tín (mùa rồi khoác áo Bình Định) được thanh lý sớm để tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Trong khi cặp đôi hậu vệ cánh Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương gia nhập CLB TP.HCM theo hợp đồng cho mượn một năm.

Cũng theo diện cho mượn còn có Lê Phạm Thành Long (CLB Thanh Hóa), Lương Hoàng Nam, Đinh Thanh Bình (Bình Định), Lê Minh Bình và Nguyễn Hoàng Trung Nguyên (CLB Bà Rịa Vũng Tàu) và đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Công Phượng - người được bầu Đức "bật đèn xanh" cho phép thi đấu giai đoạn lượt về trong màu áo CLB TP.HCM mà không cần yêu cầu về tài chính. 

img

Trước khi được HAGL chiêu mộ, Steven Đặng (sinh năm 1996) là thành viên của đội bóng đá Trường Đại học Mary Hardin-Baylor

Trước đó, ở kỳ chuyển nhượng cuối năm 2018, đội bóng phố Núi cũng đã cấp phép cho thủ môn Phạm Văn Tiến và tiền vệ Trần Hữu Đông Triều chuyển đến B.Bình Dương theo diện cho mượn với thời hạn 2 năm. 

Tính đến thời điểm này, HAGL đã chia tay không dưới 13 cầu thủ. Con số này sẽ còn tăng cao nếu tính nốt các gương mặt trẻ ở tuyến hậu. Để bù đắp cho sự ra đi này, HLV Lee Tae-hoon và cộng sự đã gọi về một loạt nhân tố trẻ được gửi đi cho mượn ở các CLB hạng Nhất mùa rồi. 

Đáng chú ý có thể kể đến như bộ ba trung vệ Nguyễn Cảnh Anh (Bình Định), Nguyễn Duy Kiên (Huế), Âu Dương Quân (Phố Hiến) hay tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến). Bên cạnh đó, họ cũng nhanh tay chiêu một trong những trung vệ tốt nhất V.League 2019 - trung vệ Damir Memovic (SLNA).

Ngoài ra, hàng thủ còn được gia cố với một gương mặt lạ lẫm là trung vệ Việt kiều Mỹ - Steven Đặng (cựu sinh viên Trường ĐH Mary Hardin-Baylor).  

img

Sau khi dính chấn thương và lỡ mất giai đoạn lượt về V.League 2019, Chevy Walsh sẽ chính thức trở lại HAGL từ mùa giải 2020

Về cơ bản, bộ khung chính cho HAGL mùa tới vẫn đang khá ổn định. Ngoại trừ vị trí thủ môn số một (đang chờ cái gật đầu từ Tuấn Mạnh), đội bóng vẫn còn sẵn trong tay nhiều gương mặt chất lượng ở các vị trí như Tuấn Anh, Xuân Trường, Việt Hưng, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn...

Chỉ cần xây dựng lối chơi phù hợp, ổn định (tăng cường sự chắc chắn, kỷ luật nơi hàng thủ), cơ hội để đội bóng của bầu Đức cải thiện thứ hạng so với mùa rồi là rất lớn. Cần nhớ, tại V.League 2019, HAGL cán đích ở vị trí thứ 8 song chỉ kém một điểm so với top 4. Điều này cho thấy khoảng cách giữa họ và các CLB quốc nội là không quá đáng kể và khoảng cách có thể bị san lấp bất kỳ lúc nào. 

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem