HAGL chiêu mộ trung vệ nội điển trai cao 1m82?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 21/12/2022 21:10 PM (GMT+7)
Theo nguồn tin từ Dân Việt, nhiều khả năng HAGL sẽ tiến hành thử việc đối với Lê Văn Đại - trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Thanh Hóa và mùa vừa qua khoác áo CLB B.Bình Dương...
Bình luận 0

V.League 2022 khép lại, HAGL xếp thứ 6 chung cuộc và đây được xem như thành tích thất bại của đội bóng phố Núi, nhất là khi mùa trước, họ liên tục dẫn đầu BXH trước khi giải đấu bị hủy vì dịch Covid-19. Không khó để nhận ra HAGL chơi không "bay" như mùa trước một phần đến từ những đôi chân có phần mệt mỏi, thiếu khát khao trên sân đấu. Họ thậm chí từng trải qua chuỗi 11 trận liền không biết thắng và tụt xuống sát nhóm "cầm đèn đỏ".

12 cầu thủ dứt áo rời HAGL, gồm những ai? - Ảnh 1.

HAGL chia tay hàng loạt cầu thủ khi mùa giải 2022 khép lại. Ảnh: Lao Động.

Bầu Đức và HLV Kiatisak hiểu rằng, đã đến lúc HAGL cần một cuộc thay máu để làm mới mình cũng như tìm lại niềm tin nơi NHM. Vậy nên, ngay khi mùa giải 2022 khép lại, họ đã đồng ý để hàng loạt trụ cột dứt áo ra đi. Cho đến lúc này, bộ đôi ngoại binh Mauricio Barbosa và An Sae Hee đã chia tay phố Núi theo dạng hết hợp đồng, dù mùa vừa qua chơi không tồi. Trung vệ nội Nguyễn Hữu Tuấn cũng đã gia nhập Nam Định theo bản hợp đồng 2 năm.

Trong khi đó, những "gà nòi" của lứa 1 Học viện HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường... cũng đang rục rịch tìm bến đỗ mới. Chưa hết, Trần Hữu Đông Triều, Tiêu Ê Xal, Nguyễn Văn Việt và A Hoàng... không còn nằm trong kế hoạch của HLV Kiatisak, buộc phải nhanh chóng tìm kiếm bến đỗ mới trước thềm mùa giải 2023. 

Người đi ắt có kẻ đến. Trong vài tuần tới, HLV Kiatisak sẽ trở lại phố Núi để bắt tay vào tái thiết HAGL. Mục tiêu của ông là tìm kiếm 2 ngoại binh "số má", kèm theo đó là 4-5 nội binh chất lượng, đồng thời đôn nhiều gương mặt trẻ của lứa 3 và 4 lên đội 1. 

Mới nhất, theo nguồn tin từ Dân Việt, HAGL nhiều khả năng sẽ tiến hành thử việc đối với Lê Văn Đại. Đây là cái tên không hề xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam. Trung vệ sinh  năm 1996 này cùng lứa với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Thanh Hóa và thập chí được đôn lên đội 1 Thanh Hóa từ năm 2012, khi mới 16 tuổi.

HAGL chiêu mộ trung vệ nội điển trai cao 1m82? - Ảnh 2.

Lê Văn Đại từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sau nhiều năm chơi cho Thanh Hóa, đầu năm 2021, Lê Văn Đại đã quyết định chuyển tới khoác áo B.Bình Dương theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy vậy, ở đội bóng đất thủ, trung vệ cao 1m82 này không được trọng dụng nhiều và mới đây đã bị thanh lý hợp đồng.

Trong quá khứ, Lê Văn Đại từng khoác áo U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách ĐT Việt Nam, nhưng chưa đá trận nào. Có thể, Lê Văn Đại chính là nội binh mà HAGL nhắm tới thay cho vị trí của Nguyễn Hữu Tuấn và cả Nguyễn Văn Việt.

Ngoài Lê Văn Đại, HAGL cũng đang nhắm 3-4 gương mặt của Sài Gòn FC - đội bóng đứng trên bờ vực giải thể. Trước đó, đội bóng phố Núi đã gọi một loạt cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua trở lại Pleiku.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem