Hai chú voi ở Vườn thú Hà Nội đã được giải phóng sau nhiều ngày tháng xích chân

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 17/08/2023 15:34 PM (GMT+7)
Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, 2 cá thể voi tại đây đã được tháo xích, đi lại tự do trong khuôn viên chuồng.
Bình luận 0

Chiều ngày 17/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Sĩ Dũng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, 2 cá thể voi đã được tháo xích, đi lại tự do trong khuôn viên chuồng. 

Hai chú voi ở Vườn thú Hà Nội đã được giải phóng sau nhiều ngày tháng xích chân - Ảnh 1.

Sau khi lắp đặt thiết bị xung điện hai cá thể voi được giải phóng khỏi xích chiều 17/8. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Dũng, chiều qua (16/8), đơn vị đã mua thiết bị xung điện hàng rào mới, thay thế thiết bị cũ đã hỏng để lắp vào khuôn viên chuồng voi. Lý giải về việc vì sao con voi lại bị xích chân dù có hàng rào điện, ông Dũng nói, do hàng rào điện tại khu vực hai con voi ở vườn thú bị hỏng, đơn vị đang cho sửa chữa. Việc xích chân voi tạm thời là để đảm bảo an toàn tính mạng cho hai con voi và cho nhân viên trực tiếp chăm sóc voi. 

Hai chú voi ở Vườn thú Hà Nội đã được giải phóng sau nhiều ngày tháng xích chân - Ảnh 2.

Hai chú voi ở Vườn thú Hà Nội đã được giải phóng sau nhiều ngày tháng xích chân - Ảnh 3.

Người đứng đầu Vườn thú Hà Nội cho hay, hàng rào xung điện sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ của voi. Ảnh: Gia Khiêm

"Hai con voi ở vườn thú hiện tại đã 60-70 tuổi. Đặc tính của loài voi là sống theo đàn nếu khác đàn sẽ dễ xảy ra xung đột, thậm chí đánh nhau. Mỗi một con voi có trọng lượng hơn 2 tấn mà đánh nhau thì không ai có thể can thiệp được, nên chúng tôi phải xích chân lại. Việc xích chân chỉ để khống chế khoảng cách 2 con voi, còn dây xích vẫn dài", ông Dũng chia sẻ.

Người đứng đầu Vườn thú Hà Nội cho hay, hàng rào xung điện chỉ gây tê, sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ của voi. Khi tiếp xúc với hàng xung điện này voi sẽ cảm giác bị tê tránh xa để không ảnh hưởng tới con voi còn lại. Đó là cách hãn hữu để đảm bảo an toàn cho hai cá thể voi hằng ngày được chăm sóc, nuôi dưỡng ở đây.

Hai chú voi ở Vườn thú Hà Nội đã được giải phóng sau nhiều ngày tháng xích chân - Ảnh 1.

Chú voi đang được chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh "con voi duy nhất còn lại ở Vườn thú Hà Nội". Đi kèm là hình ảnh con voi bị xích chân. Sau đó, Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội đề xuất phương án đưa 2 cá thể voi ở vườn thú Hà Nội về vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk).

Trong văn bản cho rằng, khu chuồng nuôi voi tại vườn thú Hà Nội có diện tích rất chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi. Voi cũng cần được tạo điều kiện để thực hiện các hành vi tự nhiên thiết yếu phù hợp với tập tính của loài. Qua đó, giúp cải thiện tình trạng phúc lợi của voi, để voi có thể trải nghiệm những trạng thái cảm xúc tích cực, giúp cho voi có được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.

Cũng theo Tổ chức Động vật châu Á, phương án tối ưu nhất là chuyển 2 con voi này về rừng tự nhiên tại vườn quốc gia Yók Đôn nơi tổ chức này đang thực hiện bảo tồn voi và tổ chức này sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển, nếu đề xuất được chấp thuận.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/8, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Nội về tình trạng nuôi nhốt voi ở Vườn thú Hà Nội.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Nội và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung đề xuất của Tổ chức Động vật Châu Á nêu trên, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem