Hải Dương: Hơn 33 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Tâm Đức Thứ sáu, ngày 04/09/2020 09:02 AM (GMT+7)
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hàng loạt các hoạt động hỗ trợ được nhân rộng trong cộng đồng cùng chung tay kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, trong đó ghi nhận sự đóng góp của các tập thể và cá nhân vào quỹ Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 33 tỷ đồng.
Bình luận 0

Sáng 3/9, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương nhấn mạnh mục tiêu của tỉnh là vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của Trung ương và tình hình thực tế địa phương cho thấy, đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt các ngành như y tế, công an, quân đội, lực lượng tình nguyện viên, tổ "Covid cộng đồng"… đã nỗ lực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ trong cộng đồng được nhân rộng thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm hỗ trợ và cung cấp những mặt hàng, sản phẩm thiết yếu.

Trước đó, ngay sau khi xuất hiện ca bệnh dương tính với Covid-19 đầu tiên vào ngày 14/8, tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Người dân đều bày tỏ sự đồng thuận, quyết tâm đoàn kết, chung tay đẩy lùi mối nguy hại mang tên Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, TP.Hải Dương đã ra nhiều văn bản, thông báo yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, phun dung dịch diệt khuẩn, kiểm soát phương tiện và người dân ra vào thành phố cũng như tổ chức phong tỏa, cách ly nhiều khu vực có liên quan đến ca nhiễm bệnh mới và yêu cầu người dân không ra ngoài trong thời gian từ 22h hôm trước đến 5h ngày hôm sau. Lực lượng Công an phối hợp với y tế và các lực lượng khác triển khai 100% quân số thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Từ đường xóm tới phố thị đều trở thành chiến lũy.

Hải Dương: Hơn 33 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công an TP.Hải Dương tham gia kiểm soát dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành các văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong thời điểm hiện tại; khẩn trương truy vết, rà soát F1, F2, tổ chức cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm và dập dịch, nhất là trên địa bàn TP.Hải Dương, các huyện Thanh Hà, Bình Giang và Nam Sách.

Theo đó, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, địa bàn phụ trách và sẽ bị xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khi phát hiện ca bệnh (F0), phải coi nơi đó là 1 ổ dịch và thực hiện phong tỏa ngay ổ dịch đó. Khi có ổ dịch, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương nơi có ổ dịch khẩn trương rà soát, truy vết các đối tượng F1, F2 của ca bệnh.

Hải Dương: Hơn 33 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Người dân mang cơm đến ủng hộ cho đội ngũ phòng dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP.Hải Dương, các huyện Bình Giang, Thanh Hà, Nam Sách được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với ngành y tế và các ngành có liên quan, đặc biệt là Chủ tịch UBND cấp xã vào cuộc với tinh thần nhanh chóng, khẩn trương và quyết liệt để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2 trên địa bàn, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp F3 và khuyến cáo F3 tự theo dõi sức khỏe, nếu có hiện tượng ho, sốt, khó thở cần báo ngay cho cơ quan y tế nơi gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Tất cả các trường hợp F1, F2 đều được thông báo trên loa hoặc đài truyền thanh để nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

Tính đến ngày 3/9, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 26 ca mắc Covid-19, gồm 5 ca ở giai đoạn 1 (từ 25/1-24/7), tất cả đều từ nước ngoài về và 21 ca xuất hiện từ ngày 25/7 đến nay, trong đó 17 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Trong cả 2 giai đoạn, lãnh đạo tỉnh đã có sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện với quan điểm xuyên suốt là “Chống dịch như chống giặc”, “Huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội”…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp làm việc tích cực, chủ động, luôn bám sát tình hình diễn biễn dịch bệnh, xác định nhanh chóng vùng nguy cơ và các đối tượng có nguy cơ để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch kịp thời. Công tác truyền thông cũng được tặng cường nhằm đưa thông tin sớm nhất, đầy đủ nhất về dịch bệnh cũng như các chỉ đạo của cơ quan chức năng đến với người dân.

Từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến ngày 2/9, tỉnh đã đã tổ chức cách ly 20.711 người, trong đó 6.776 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà; thực hiện xét nghiệm PCR 26.791 mẫu, riêng giai đoạn 2 đã thực hiện xét nghiệm 19.829 mẫu. 3 trong tổng số 17 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã khỏi bệnh và được ra viện. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ hơn 33,27 tỷ đồng vào quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương”.

Hải Dương: Hơn 33 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh ủng hộ tỉnh Hải Dương phòng chống Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hải Dương, đến ngày 2/9, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 1.173 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 270 triệu đồng. Cấp thành phố xử phạt 5 vi phạm với tổng số tiền 35 triệu đồng, còn lại do các xã, phường xử phạt. Các vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng, không khai báo y tế, ra đường sau 22h khi không cần thiết... 

Từ ngày 21/8, TP.Hải Dương thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng chống dịch ở 25 phường, xã. Các đoàn tập trung kiểm tra vào 4 khung giờ gồm từ 5h30 đến 8h, từ 10h đến 11h30, từ 16h30 đến 18h30 và sau 22h hằng ngày. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Hải dương, vẫn còn một số hạn chế trong hoạt động phòng, chống dịch như: Một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa thực sự nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, có người chưa trung thực trong khai báo y tế… Do đó, trong thời gian tới cần chú ý nâng cao công tác tuyên truyền. Trước hết, cần tuyên truyền đầy đủ cơ chế lây lan, cách phòng chống bài bản để cho mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ và có những hành động phòng ngừa thiết thực.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng nhấn mạnh cần tập trung tuyên truyền về những cách làm hay, phù hợp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, kể cả những địa phương chưa có dịch, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan, vẫn phải quan tâm bố trí khu cách ly tập trung với phương châm “4 tại chỗ”; những nơi trọng yếu phải có phương án tuyệt đối an toàn để duy trì trạng thái bình thường khi có dịch bệnh xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem