Quảng Nam: 43 bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện, bệnh nhân tái dương tính đã 2 lần âm tính

Trương Hồng - Trần Hậu Thứ sáu, ngày 04/09/2020 08:01 AM (GMT+7)
Từ khi bắt đầu đợt dịch thứ 2 đến nay, tại Quảng Nam đã và đang điều trị cho 96 bệnh nhân mắc Covid-19, đến nay đã có 43 trường hợp được điều trị xong cho xuất viện; riêng bệnh nhân tái dương tính lần hai với SARS-CoV-2 hiện sức khỏe đã ổn định.
Bình luận 0

Sáng 4/9, Tiến sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay sẽ có thêm 13 bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện. Đây là những bệnh nhân có 3-4 lần xét nghiệm với kết quả âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2 

"Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện lần 2, ở Quảng Nam có 96 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm nay đã có 43 trường hợp được xuất viện (cả 13 ca sáng nay). 

Riêng trường hợp của BN 564 là nữ sinh viên 19 tuổi (trú huyện Quế Sơn) tái dương tính SARS-CoV-2 trở lại đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) đến nay không có biểu hiện chứng lâm sàng, sức khỏe ổn định, hiện đã có 2 lần xét nghiệm âm tính. Đối với bệnh nhân 100 tuổi hiện sức khoẻ ổn định, kết quả xét nghiệm gần nhất 2 lần âm tính liên tiếp, đang tiếp tục theo dõi và cho làm xét nghiệm tiếp theo…", Tiến sĩ Mười nói.

Quảng Nam: 43 bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện, bệnh nhân tái dương tính đã 2 lần âm tính - Ảnh 1.

Đến nay Quảng Nam đã có 43 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi cho xuất viện - Ảnh CTV.

Tiến sĩ Mười nói thêm, tất cả các bệnh nhân xuất viện sẽ được Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã đưa về cách ly tại nhà thêm 14 ngày, tiếp tục theo dõi y tế và cho làm xét nghiệm thêm 2 lần nữa theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 24/8 trước khi kết thúc cách ly và hoà nhập cộng đồng.

"Tính đến nay, tại Quảng Nam đã có 18 ngày không xuất viện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, 16 ngày không có ca nhiễm mới trong khu cách ly tập trung. Hiện ngành Y tế tỉnh vẫn đang tập trung cao độ để phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt điều trị cho các bệnh nhân còn lại tại các bệnh viện…" - ông Mười cho biết

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem