Hải Dương: Phát hiện xác chết cháy đen với lá thư tuyệt mệnh

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 08/06/2020 17:40 PM (GMT+7)
Chiều ngày 8/6, tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phát hiện ra một xác chết cháy đen và một lá thư tuyệt mệnh.
Bình luận 0

Theo đó, vào 11h trưa nay (8/6), người dân xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phát hiện một xác chết cháy đen tại khu vực đê sông Thái Bình, thuộc địa phận của xã. Xác chết được phát hiện trong một chiếc điếm bỏ hoang đã lâu, không có người qua lại. 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Tuyên, chủ tịch UBND xã Hưng Đạo xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã. 

Theo đó, sự việc do một người dân tên Thuỷ phát hiện. Anh Thuỷ có ao cá cạnh khu vực phát hiện ra xác chết. Thời gian vừa qua, người dân đi làm đồng gần khu vực này có phản ánh về mùi thối, nhưng ai cũng nghĩ đó là do nhà anh Thuỷ đổ cá chết ra đê. 

Sau khi đi xem xét vòng quanh khu vực, anh Thuỷ ngó vào trong điếm hoang thì bàng hoàng phát hiện ra xác chết đã đen thui, khô quắt như một bộ áo mưa. ngay lập tức, anh báo cho cơ quan chức năng xuống giải quyết.

Hải Dương: Phát hiện xác chết cháy đen với lá thư tuyệt mệnh - Ảnh 1.

Khu vực điếm hoang nơi phát hiện xác chết (ảnh - PV).

Trong quá trình giám định pháp y, lực lượng công an phát hiện trong túi quần nạn nhân có 1 quyển sổ bìa da nhỏ bằng 1/3 tờ A3 và 1 điện thoại thông minh đã ngừng hoạt động. Trong quyển sổ có 4 trang đã ghi chép, trong đó có 1 lá thư tuyệt mệnh. 

Theo nội dung lá thư, người này đã phát hiện bệnh hiểm nghèo nhưng không nói rõ bệnh gì. Sau khi đi xét nghiệm của 2 bệnh viện cho kết quả như nhau, vì không muốn làm khổ vợ con và gia đình nên chọn cách quyên sinh.

Qua số điện thoại ghi trong sổ, cơ quan công an gọi cho em gái của nạn nhân, xác định được danh tính người chết là anh Nguyễn Xuân Lâm (SN 1987) trú tại thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương. 

Gia đình anh Lâm xác nhận, gia đình có người mất tích tính đến nay đã hơn 20 ngày. Anh Lâm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trước khi bỏ đi anh cũng đã để lại một lá thư tuyệt mệnh khác cho gia đình. Nơi xảy ra sự việc là xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ) cách huyện Thanh Hà khoảng 1km, ngăn cách bởi một bến phà.

Trước đó, khoảng 15h ngày 12/5, quần chúng nhân dân báo cách điếm hoang phát hiện xác chết khoảng 150 mét về phía Bắc có 1 xe Novo biển 29-xxx đầu chúc xuống chân đê Thái Bình. Nhận tin nhân dân báo, lãnh đạo xã có đến xác minh thì tình trạng xe vẫn bình thường nhưng không có ai nhận, lực lượng chức năng tìm kiếm quanh đê cũng không phát hiện gì nên đã chuyển xe về cơ quan công an huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, chiếc điếm bỏ hoang thì không mấy ai chú ý đến nên không phát hiện ra sự việc vào thời điểm đó.

Sau khi hoàn thành khám nghiệm pháp y, lực lượng công an huyện Tứ Kỳ đã bàn giao thi thể cho gia đình về lo hậu sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem