Hải Phòng: Huyện đảo Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm trước 1 ngày

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 14/05/2021 14:48 PM (GMT+7)
Huyện Bạch Long Vĩ , TP.Hải Phòng là địa phương được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm trước một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.
Bình luận 0

Theo đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử TP.Hải Phòng về việc cho phép các khu vực bỏ phiếu thuộc huyện Bạch Long Vĩ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm trước 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Ngày bỏ phiếu của huyện đảo Bạch Long Vĩ theo kế hoạch sẽ là ngày 22/5/2021.

Ủy ban bầu cử thành phố thông báo ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Bạch Long Vĩ được tổ chức vào ngày 22/5/2021 tức ngày thứ bảy và yêu cầu UBND, Ủy ban bầu cử huyện Bạch Long Vĩ, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố số 1 triển khai các nội dung để chuẩn bị, tổ chức ngày bầu cử sớm tại huyện Bạch Long Vĩ đảm bảo dân chủ, an toàn, chu đáo và đúng Luật.

Hải Phòng: Huyện đảo Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm trước 1 ngày so với cả nước - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị về bầu cử tại huyện Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, một cán bộ công tác tại Huyện Bạch Long Vĩ cho biết, đối với đặc thù địa phương là huyện đảo xa của TP.Hải Phòng, được sự chấp thuận của Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý cho công tác bầu cử tại đây sẽ được tổ chức sớm trước 1 ngày so với cả nước. 

Về công tác tuyên truyền ngày bầu cử, huyện bố trí tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, loa truyền thanh, tuyên truyền miệng và qua các cuộc họp. 

Đợt bầu cử lần này, địa phương có hơn 1.000 cử tri. Phiếu bầu cử sẽ được phát cho cử tri theo qui định. Khi cử tri hoàn tất việc bỏ phiếu vào hòm chứa phiếu thì hòm đựng phiếu sẽ được niêm phong. 

Trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, Tổ công tác của Ủy ban bầu cử thành phố phối hợp UBND, Ủy ban bầu cử huyện Bạch Long Vĩ, ... để thực hiện công tác kiểm tra, giám giát nhằm bảo đảm theo đúng quy định. 

Cũng theo quy định, địa phương sẽ phải có báo cáo về công tác bầu cử của địa phương về Ủy ban bầu cử thành phố chậm nhất là 5h sáng ngày 23/5/2021.

Hải Phòng: Huyện đảo Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm trước 1 ngày so với cả nước - Ảnh 2.

Đường phố tại huyện Bạch Long Vĩ hoàn tất việc trang trí trước ngày bầu cử.

Hải Phòng: Huyện đảo Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm trước 1 ngày so với cả nước - Ảnh 3.

Đường phố tại huyện Bạch Long Vĩ hoàn tất việc trang trí trước ngày bầu cử.

Chị Vũ Thị Hà, trú tại huyện Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng chia sẻ, huyện đảo có đặc thù riêng, độc lập không như ở đất liền cho nên gần như mọi việc triển khai tại địa phương đều có phương án dự phòng nên người dân và chính quyền đều luôn trong thế chủ động. 

Thông tin về việc cử trị tại Bạch Long Vĩ sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử trước các cử tri cả nước một ngày đều được người dân tiếp nhận và nắm được thông qua nhiều kênh khác nhau. 

"Đường phố tại huyện đảo đã được trang trí đẹp lắm. Các tuyến đường, ủy ban huyện và nhiều đơn vị trên địa bàn huyện đều treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Người dân chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm"- chị Hà vui vẻ nói. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem