Hải quân Hàn Quốc triển khai siêu trực thăng diệt tàu ngầm Triều Tiên

Phương Đăng Thứ năm, ngày 02/02/2017 19:30 PM (GMT+7)
Một phi đội gồm 3 trực thăng AW-159 Wildcat (Mèo hoang) đã được triển khai với mệnh lệnh phát hiện và tấn công các tàu ngầm của Triều Tiên, vốn là niềm tự hào của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Bình luận 0

img

Hải quân Hàn Quốc đã triển khai phi đội 3 siêu trực thăng AW-159 Wildcat để phát hiện và tấn công tàu ngầm Triều Tiên

Hàn Quốc và các đồng minh của nước này, đặc biệt là Mỹ ngày càng quan ngại khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un liều lĩnh phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc được cho là đã lên kế hoạch thành lập một đội sát thủ tinh nhuệ có nhiệm vụ ám sát ông Kim Jong-un trong trường hợp cần thiết, ngay khi phát hiện nhà lãnh đạo Triều Tiên có ý định ấn nút bấm hạt nhân.

Giờ đây, Hàn Quốc tiếp tục triển khai một phi đội gồm 3 trực thăng AW-159 Wildcat (Mèo hoang) để săn lùng và tấn công các siêu tàu ngầm của Triều Tiên.

"Các trực thăng mới sẽ nâng cao khả năng của Hải quân Hàn Quốc để phát hiện và tấn công tàu ngầm được tranh bị tên lửa đạn đạo của Triều Tiên", Chuẩn đô đốc Jung Sung-kyun, người phụ trách kế hoạch trang bị cho Hải quân Hàn Quốc xác nhận.

img

Trực thăng AW-159 có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chống ngầm, chống hạm, trinh sát biển, tìm kiếm cứu cứu nạn

Theo ông Jung, trực thăng săn ngầm Mèo hoang được trang bị hệ thống sonar chìm tần số thấp và được vũ trang các vũ khí chống tàu dẫn đường, ngư lôi và súng. Các sonar chìm giúp trực thăng có khả năng phát hiện tàu ngầm Triều Tiên ở khoảng cách tới 360 km.  

"Hệ thống sonar chìm của AW-159 là phương tiện mạnh nhất để phát hiện tàu ngầm của đối phương. Hơn nữa, trực thăng được trang bị một hệ thống sonar chìm tần số thấp chứ không phải tần số cao. Nó giúp phát hiện tàu ngầm từ xa", ông Jung nhấn mạnh.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đang phát triển tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của nước này với trọng lượng 3.000 tấn.

AW-159 Wildcat do hãng chế tạo AgustaWestland của Anh sản xuất, được các chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những loại trực thăng săn ngầm tốt nhất thế giới hiện nay.

Trực thăng AW-159 có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chống ngầm, chống hạm, trinh sát biển, tìm kiếm cứu cứu nạn. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 6 tấn, dài 15,24 m, cao 3,73 m.

AW159 được trang bị các thiết bị diện tử tối tân như radar mảng pha AESA, sonar thả chìm chủ động, thiết bị quang-điện tử, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống phòng vệ tự động.

Hệ thống hỏa lực của trực thăng AW159 khá đa dạng với tên lửa tự hành hoặc loại có điều khiển, súng FN MAG hoặc Browning M2, ngư lôi và bom khoan. 

Máy bay được trang bị hai động cơ turbine trục LHTEC CTS800-4N cho tốc độ bay tối đa 311 km/h, tầm bay 777 km, thời gian hoạt động trung bình 2 tiếng 15 phút (tối đa tới 4 tiếng 15 phút nếu mang theo thùng dầu phụ, bỏ bớt vũ khí).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem