Hai vở kịch lịch sử đoạt Huy chương Vàng, Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc công diễn tại Đà Lạt

Văn Long Thứ tư, ngày 09/11/2022 06:37 AM (GMT+7)
Hai vở kịch đoạt Huy chương Vàng và Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2018, 2021 là "Yêu là thoát tội" và "Khóc giữa trời xanh" sẽ được công diễn lần đầu tiên tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vào cuối tháng 11 sắp tới.
Bình luận 0

Ngày 8/11, nhà thiết kế Sĩ Hoàng cùng Công ty Sử Việt và Nhà hát Opera Đà Lạt thông tin về việc công diễn hai vở chính kịch "Khóc giữa trời xanh" và "Yêu là thoát tội" tại TP.Đà Lạt. Hai vở kịch lịch sử trên từng đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 và 2021.

Theo nhà thiết kế Sĩ Hoàng, chương trình công diễn trên sẽ trở thành một địa chỉ du lịch đậm chất văn hoá nghệ thuật về đêm dành cho khách du lịch trong nước đến với TP.Đà Lạt. Đây cũng là dự án sân khấu chính kịch lịch sử Việt dành cho học sinh, sinh viên tại TP.Đà Lạt. Là chương trình học ngoại khóa môn Lịch sử và Văn học bằng hình thức nghệ thuật, đồng hành giáo dục với nhà trường từ Cấp 2, Cấp 3, Cao đẳng và Đại học giúp học sinh, sinh viên hiểu và yêu lịch sử Việt Nam.

Hai vở kịch lịch sử đạt Huy chương Vàng, Bạc quốc gia được công diễn tại Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng phát biểu tại buổi ra mắt 2 vở kịch lịch sử "Khóc giữa trời xanh" và "Yêu là thoát tội" tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.

Theo ban tổ chức, vở kịch "Yêu là thoát tội" (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Xuân Hồng) lấy cảm hứng từ vụ án lịch sử Lệ Chi viên. Bi kịch của gia tộc danh nhân Nguyễn Trãi được vở kịch "Yêu là thoát tội" lý giải một cách khác, dưới một góc nhìn rất đậm tính nhân văn. Vở kịch được công diễn tại TP. Hồ Chí Minh hơn 200 suất, từng đoạt giải bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2018.

Hai vở kịch lịch sử đạt Huy chương Vàng, Bạc quốc gia được công diễn tại Đà Lạt - Ảnh 2.

Vở kịch Yêu là thoát tội từng đoạt giải bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2018. Ảnh: Văn Long.

Trong khi đó, vở kịch "Khóc giữa trời xanh" (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Phùng Nguyên) được cảm tác từ nỗi oan khuất và thân phận bi thương của thái sư Lê Văn Thịnh thời nhà Lý. Đây là người cùng Lý Thường Kiệt làm nên hai cánh tay văn - võ cho vua Lý Nhân Tông. Ông đỗ Nho học tam trường năm 25 tuổi (tương đương Trạng nguyên), chức vị Thái sư ở tuổi 35. Vở kịch là 1 trong 6 vở đoạt huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. 

Hai vở kịch lịch sử đạt Huy chương Vàng, Bạc quốc gia được công diễn tại Đà Lạt - Ảnh 3.

Các diễn viên, nhà thiết kế, đạo diễn giao lưu với khán giả trong buổi ra mắt hai vở kịch lịch sử. Ảnh: Văn Long.

Hai vở kịch sẽ được công diễn tại nơi được mệnh danh là "Thánh đường nghệ thuật" DALAT OPERA HOUSE trong 2 ngày 26 - 27/11. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem