Thứ sáu, ngày 10/10/2025 17:13 GMT+7

Hai xã ở ngoại thành Trung Giã, Đa Phúc mênh mông biển nước, cả nghìn người dân di tản tránh lũ

Lê Hiếu Thứ sáu, ngày 10/10/2025 17:13 GMT+7
Sự cố sạt lở nền đường sắt Hà Thái thuộc xã Trung Giã đã khiến nước tràn ồ ạt vào khu dân cư, nhiều khu vực xung quanh ngập sâu. Trước đó, nước sông Cầu, sông Cà Lồ lên rất cao.
Video: Hình ảnh hai xã Trung Giã, Đa Phúc ngập lụt do nước sông Cầu dâng cao.
Ngày 10/10, nhiều khu vực tại xã Trung Giã, Hà Nội vẫn bị ngập sâu trong nước sông Cầu đục ngầu do sự cố sạt lở nền đường sắt. Trước đó do mưa lớn, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ lên rất cao.
Hình ảnh sạt lở nền tuyến đường sắt Hà Thái khiến nước sông Cầu tràn xuống khu dân cư.
Sáng và chiều ngày 10/10, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc Phòng) tích cực di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm, đồng thời cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại các thôn, xóm của xã Trung Giã.
Trước đó, hàng trăm hộ dân các xã Trung Giã, Đa Phúc (ven sông Cầu) đã được di dời tới các nơi tránh trú an toàn. Hình ảnh ghi nhận tại xã Đa Phúc, trưa ngày 10/10. Riêng tại Thôn Đo (xã Trung Giã), lực lượng cứu hộ cứu nạn 116 đã tiếp cận hỗ trợ người dân di chuyển và tiếp tế lương thực với tổng số 120 hộ với khoảng 650 khẩu.
Đến chiều 10/10, mực nước rút được khoảng 15 đến 20cm. Tuy nhiên khu vực này vẫn mênh mông biển nước.
Nhiều người dân tại xã Trung Giã cho biết, hàng chục năm rồi mới có trận lụt nặng đến vậy. Theo lãnh đạo xã Trung Giã, số hộ bị ngập và cô lập tại 18 thôn là khoảng 4.041 hộ với hơn 16.400 nhân khẩu. Đã có 860 hộ/3.434 nhân khẩu được di chuyển tới nơi an toàn.
Nhiều nhà dân không kịp di tản tài sản, bị ngập chìm trong biển nước lũ đục ngầu. Từ đêm 7/10, lực lượng chức năng cảnh báo mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ sẽ lên cao, có thể vượt lịch sử. Ngay trong đêm, người dân và lực lượng chức năng đã hô nhau ra đắp đê. Tuy nhiên, từ đêm 8/10, nước tràn qua một số điểm và ập vào khu dân cư khiến nhiều tuyến đường "biến mất", nhiều nơi ngập sâu dù địa hình cao.
Một hộ dân tại xã Trung Giã trèo lên tầng 2 để tránh ngập. Thời tiết hôm nay nắng nóng, có nơi hơn 30 độ C, khá oi bức.
Một số khu vực rìa vùng ngập lụt tại Trung Giã nước đang rút, người dân có thể lội nước để ra ngoài.
Nhiều vùng thâm canh hoa màu bị ngập, nhu yếu phẩm cần thiết đang thiếu hụt trầm trọng.
Lực lượng quân đội cứu hộ, cứu nạn và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong ngày 10/10.
Hiện khu vực này mất điện, cuộc sống người dân rất khó khăn.
Hàng loạt xe máy bị chìm nghỉm trong nước.
Cũng trong sáng nay, nước lũ bắt đầu đổ về xã Đa Phúc, Hà Nội (khu vực này cũng nằm ven sông Cầu).
Trước đó, trong nhiều ngày liền, lực lượng quân đội, công an, địa phương tích cực đắp con đê dài hơn 7km (đoạn đê xung yếu đi qua xã Đa Phúc) để ngăn nước sông Cầu tràn bờ.
Làng Cốc Lương, xã Đa Phúc nước vẫn lên cao theo từng giờ.
Khắp nơi tại xã Đa Phúc ngập nước lũ đục ngầu của sông Cầu. Theo báo cáo nhanh, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đê, kè, đường giao thông và hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị ngập sâu. Hai xã Trung Giã và Đa Phúc là điểm chịu thiệt hại nặng nhất, với hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng, hàng nghìn hộ phải sơ tán.
Một số nơi nước dâng cao hơn 1 mét, gây khó khăn rất lớn trong việc di dời tài sản.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ qua Hà Nội đều đã đạt đỉnh và đang xuống rất chậm. Dự báo ngập lụt các khu vực ven sông còn kéo dài 2-3 ngày nữa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.