Hàng loạt hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Thái Nguyên

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 21/04/2023 15:25 PM (GMT+7)
Nhằm thu hút du khách và phát triển du lịch, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức khai mạc Mùa du lịch vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với hàng chục hoạt động, sự kiện được diễn ra.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên chia sẻ với báo chí, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thu hút du khách đến với tỉnh Thái Nguyên, năm nay, chương trình khai mạc Mùa Du lịch tỉnh Thái Nguyên, sẽ diễn ra vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5, chủ đề "Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc".

Hàng loạt các hoạt động du lịch được diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) được Tổ chức du lịch thế giới vinh danh trong top 32 Làng du lịch tốt nhất thế giới 2022. Ảnh: DL Thái Hải

Hàng loạt các hoạt động du lịch được diễn ra kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Thái Nguyên

Chương trình Mùa du lịch sẽ diễn ra với nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như khai mạc Mùa Du lịch năm 2023. Hàng loạt chương trình được tổ chức như tham quan các khu, điểm du lịch; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP; tổ chức trưng bày ảnh đẹp du lịch Thái Nguyên...

Du khách đến Thái Nguyên vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, còn được thưởng thức ẩm thực trong chương trình ẩm thực dân tộc địa phương; xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Ngoài ra, chương trình famtrip khảo sát điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa Trà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, điểm đến đặc biệt dành cho du khách đó là Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) được Tổ chức du lịch thế giới vinh danh trong top 32 Làng du lịch tốt nhất thế giới 2022.

Làng Thái Hải có diện tích khoảng 70 ha, gồm 30 nhà sàn truyền thống là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Các ngôi nhà đều được chuyển về từ khu ATK Định Hóa, Thái Nguyên để phục dựng, giữ gìn và bảo tồn nguyên vẹn nhất. Nơi đây được bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp, đồi núi xanh mát. Trong làng được chia thành nhiều khu như: Khu bảo tồn, khu ẩm thực, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện…

Du khách đến làng Thái Hải có thể trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống của những người dân tộc thiểu số…

Ông Nguyễn Ngọc Tuân cho hay, theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 thì, mục tiêu đến năm 2030 đón được 5.600.000 lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 300.000 lượt. Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, đặc biệt là thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí khu vực Hồ Núi Cốc, khu vực sườn Đông Tam Đảo, thu hút đầu tư sản phẩm du lịch hang động mạo hiểm, thể thao trở thành sản phẩm độc lập, có sức hấp dẫn cao...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem