Hàng loạt quán trà đá vỉa hè mở bán trở lại dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động

Thứ năm, ngày 24/06/2021 19:12 PM (GMT+7)
Hà Nội hiện chưa cho phép các hàng quán vỉa hè, trà đá hoạt động trở lại, nhưng trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội, tình trạng tụm 5, tụm 7 ngồi uống nước vẫn diễn ra từ nhiều ngày nay.
Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 1.

Từ 0h ngày 22/6, TP. Hà Nội cho phép cửa hàng cắt tóc, gội đầu, quán ăn uống trong nhà được hoạt động trở lại với một số điều kiện đi kèm về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Dân Việt ngày 23/6, hàng loạt hàng quán vỉa hè dù chưa được hoạt động nhưng vẫn bày bán tràn lan, tụ tập đông người.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 3.

Chủ quán vô tư đón khách, còn người dân chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV, dọc các tuyến đường Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Trung Kính, Nguyễn Chánh... hàng chục quán trà đá mở bán bình thường.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 5.

Một quán trà đá gần đại học Thủy Lợi rất đông khách.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 7.

Nhiều dịch vụ bán hàng trên vỉa hè bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 8.

Rất nhiều người bán hàng vịn vào lý do mưu sinh, người ngồi uống nước thì nói đây là thói quen khó bỏ.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 10.

Trên đường Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng), người dân sẵn sàng đỗ xe dưới lòng đường và vô tư uống trà đá.

Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn tụ tập mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động - Ảnh 11.

Việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại Hà Nội là điều cần thiết để dần đưa Thủ đô trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành được mục tiêu kép về kiểm soát dịch bệnh, đồng thời phát triển kinh tế thì ý thức từ mỗi người dân là yếu tố hết sức quan trọng.

Cao Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem