Hàng loạt vướng mắc khiến nông nghiệp đô thị TP.HCM chưa phát huy hết hiệu quả

Thuận An Thứ ba, ngày 19/09/2023 07:14 AM (GMT+7)
Hàng loạt vấn đề còn vướng mắc liên quan đất đai, xây dựng, vốn, cho đến tiêu thụ sản phẩm khiến nông nghiệp đô thị TP.HCM chưa phát huy hết hiệu quả.
Bình luận 0

7 vướng mắc của nông nghiệp đô thị TP.HCM

Nhờ việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Trung ương và Thành phố, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đặc thù, đến nay, nông nghiệp TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các chính hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, nông dân Thành phố còn gặp phải những khó khăn nhất định.

Tại Chương trình Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân Thành phố năm 2023, UBND TP.HCM đã thẳng thắng nhìn nhận có 7 điểm vướng mắc còn tồn tại trong phát triển nông nghiệp đô thị TP.HCM.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, các cá nhân, tập thể sản xuất nông nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: Trần Khánh

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: Trần Khánh

Đơn cử như ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), nhiều hộ dân có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là đất lúa. Nhưng thực tế, trên địa bàn xã không còn nhiều người trồng lúa nữa, do năng suất thấp và dịch bệnh.

Theo Hội Nông dân xã Đông Thạnh, người dân muốn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thì phải đăng ký chuyển đổi mục địch sử dụng đất. Tuy nhiên, để chuyển đổi từ đất úa sang đất nông nghiệp khác thì vướng nhiều cơ chế, quy định pháp luật.

Nhiều dự án đã có quy hoạch nhưng chậm triển khai quy hoạch, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, cũng như nhu cầu xây dựng nhà, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong khâu xây dựng, việc xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Hiện tại chương trình thí điểm xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã tạm hoãn.

Nhiều nông dân, HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn vay, nguyên nhân do định giá tài sản thế chấp thấp. Nhiều đơn vị cũng chưa được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ lãi suất đối với chính sách đã được triển khai thực hiện.

Trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đầu ra cho nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP còn gặp khó khăn.

Việc tiêu thụ sản phẩm, đầu ra cho nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP còn gặp khó khăn. Ảnh: Trần Khánh

Việc tiêu thụ sản phẩm, đầu ra cho nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP còn gặp khó khăn. Ảnh: Trần Khánh

Tại nhiều vùng nông thôn, vấn đề ô nhiễm môi trường nước (sông, kênh, rạch) chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trong quản lý, công tác cán bộ Của Chi Hội Nông dân chưa có hướng dẫn cụ thể.

Xuất phát từ thực tiễn triển khai chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này có ý nghĩa rất quan trọng.

Tại Chương trình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân, lãnh đạo Thành phố mong muốn tiếp tục ghi nhận các kiến nghị, đề xuất giải pháp để giúp Thành ủy, UBND Thành phố tháo gỡ được các vướng mắc.

Đây là cơ sở để có những định hướng chỉ đạo phát triển đúng đắn, phù hợp, góp phần hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị Thành phố hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem