Hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 phải cắt bỏ mắt vì bệnh nấm đen

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 23/05/2021 12:04 PM (GMT+7)
Sự bùng phát của bệnh "nấm đen" ở Ấn Độ đang ảnh hưởng phần lớn đến các bệnh nhân Covid-19. Tình trạng thiếu thuốc điều trị khiến nhiều người phải cắt bỏ một hoặc cả 2 mắt vì căn bệnh hiếm gặp và chết người này.
Bình luận 0
Hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 phải cắt bỏ mắt vì bệnh nấm đen  - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 còn mắc thêm căn bệnh hiếm gặp nhưng chết người là bệnh nấm đen

Theo đó, hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ đã phải cắt bỏ mắt khi bị nhiễm bệnh "nấm đen" - một căn bệnh đang càn quét nước này cùng với đại dịch Covid-19.

Đợt bùng phát đã tràn ngập một số bệnh viện và gây hoảng loạn, với khoảng 60% bệnh nhân phải cắt bỏ một hoặc cả hai mắt.

Bệnh nấm đen hay còn gọi là bệnh nấm mucormycosis là do nhiễm nấm mốc tồn tại trong tự nhiên, có thể khiến những người có hệ thống miễn dịch kém như bệnh nhân Covid-19 mất mạng.

Các triệu chứng bao gồm mũi bị thâm đen hoặc đổi màu, đau ngực, khó thở và ho ra máu.

Các bác sĩ tin rằng, sự bùng phát căn bệnh nấm đen là do sử dụng thuốc steroid để điều trị bệnh Covid-19 nặng vì thuốc này làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể và đẩy lượng đường lên cao.

Sự bùng phát bệnh "nấm đen" đã gây thêm áp lực cho các bệnh viện Ấn Độ vốn đang phải vật lộn để đối phó với các ca nhiễm Covid-19 hàng ngày mới cao nhất thế giới.

Bang Rajasthan, phía tây bắc Ấn Độ đã tuyên bố bệnh mucormycosis là một dịch bệnh.

Trước đại dịch, các bác sĩ chỉ gặp 3-4 ca mắc nấm đen mỗi năm. Giờ đây, họ phải điều trị cho 6 bệnh nhân mỗi ngày.

Các bác sĩ chuyên khoa từng chứng kiến những bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi bị mất cả hai mắt vì bệnh nấm đen.

Ấn Độ cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thuốc điều trị căn bệnh này: thuốc amphotericin B.

Hiện Ân Độ ghi nhận hàng nghìn trường hợp mắc bệnh mucormycosis.

Tiến sĩ Renuka Bradoo, người làm việc tại Bệnh viện Sion ở Mumbai gọi đây là "một trận dịch trong đại dịch".

Ấn Độ đang có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới với 26.344.303 ca mắc, đứng sau Mỹ với 33.862.557 ca. Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ được ghi nhận chính thức là 296.094 người, cao thứ 3 trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem