Hàng trăm trường hợp tách thửa, mở đường mới ở TP. Bảo Lộc gặp khó khi giải quyết thủ tục hành chính

Văn Long Thứ tư, ngày 26/06/2024 13:50 PM (GMT+7)
Hơn 100 trường hợp hiến đất, mở đường mới, tách thửa trên địa bàn TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng không được giải quyết thủ tục hành chính vì liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 26/6, thông tin mà phóng viên có được, UBND TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi giải quyết thủ tục hành chính cho hàng trăm trường hợp hiến đất, mở đường mới, tách thửa trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Bảo Lộc, năm 2021, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hàng trăm trường hợp tách thửa, mở đường mới ở TP. Bảo Lộc gặp khó khi giải quyết thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Nhiều khu vực tại TP. Bảo Lộc đã bị phân lô, tách thửa, mở đường mới giai đoạn 2018-2021. Ảnh: CTV.

Tiếp đó, ngày 21/10/2021, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, chuyển 14 mã hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh 14 hồ sơ trong 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP. Bảo Lộc để tiến hành điều tra, lập biên bản khám nghiệm hiện trường.

Đến ngày 5/6/2024, Công an tỉnh Lâm Đồng có thông báo, đối với 14 hồ sơ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang giải quyết theo tin báo về tội phạm của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đề nghị UBND TP. Bảo Lộc phối hợp tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan để phục vụ giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm trường hợp tách thửa, mở đường mới ở TP. Bảo Lộc gặp khó khi giải quyết thủ tục hành chính- Ảnh 2.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra 14 hồ sơ trong 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP. Bảo Lộc. Ảnh minh họa.

Đối với các hồ sơ còn lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng không nhận được tin báo về tội phạm của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nên không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đề nghị UBND TP. Bảo Lộc liên hệ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để biết kết quả, làm cơ sở giải quyết các thủ tục hành chính liên quan theo quy định.

Theo thống kê của TP. Bảo Lộc, trong giai đoạn 2018 - 2021, trên địa bàn thành phố có 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới để tách tổng cộng 2.431 thửa đất. Trong đó, khu vực phân lô, tách thửa nhiều nhất là xã Đam Bri với 31 trường hợp hiến đất mở đường, tách 598 thửa. Tiếp đến là phường Lộc Tiến với 25 trường hợp, tách 608 thửa.

Chính vì vậy, thời gian qua, UBND TP. Bảo Lộc liên tục nhận được đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, yêu cầu được giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các khu vực hiến đất, mở đường tách thửa đối với 115 trường hợp nêu trên.

Hàng trăm trường hợp tách thửa, mở đường mới ở TP. Bảo Lộc gặp khó khi giải quyết thủ tục hành chính- Ảnh 3.

Hiện nay, các trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP. Bảo Lộc đang gặp khó khi giải quyết thủ tục hành chính.

Liên quan đến việc điều tra, giải quyết tin báo về tội phạm của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đại tá Nguyễn Quang Thống – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Quá trình điều tra sai phạm tại các dự án phân lô, bán nền tại TP. Bảo Lộc hết sức phức tạp, liên quan đến rất nhiều sở, ngành, địa phương. Quá trình điều tra, chúng tôi cũng thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

Đến nay, chúng tôi đã khởi tố một trường hợp về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và đã kết luận điều tra gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến giám định đối với 32 lô đất nên Viện kiểm sát đã yêu cầu Công an tỉnh chờ kết quả giám định giá trị của 32 lô đất này".

Trước đó, Dân Việt đã thông tin về tình trạng các cá nhân, tổ chức tại TP.Bảo Lộc đã tự nguyện hiến đất mở đường sau đó phân lô, tách thửa. Nhiều cá nhân còn tự đặt tên, đăng tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội là "dự án bất động sản" nhưng thực tế không được cơ quan chức năng cấp phép.

Liên quan đến vụ việc này, UBND TP.Bảo Lộc đã thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ tại địa phương như Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Bảo Lộc, nguyên Chủ tịch UBND xã ĐamB’ri nhiệm kỳ 2016 – 2021, Phó Chủ tịch UBND xã ĐamB’ri...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem