Hàng trăm xe đầu kéo biểu tình, chặn dọc biên giới Đức - Hà Lan

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 02/07/2022 18:09 PM (GMT+7)
Nông dân ở Hà Lan đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn với hàng nghìn xe đầu kéo xếp hàng để chặn biên giới Đức - Hà Lan nhằm phản đối chính sách gây tranh cãi của chính phủ.
Bình luận 0
Hàng trăm xe đầu kéo biểu tình, chặn dọc biên giới Đức - Hà Lan - Ảnh 1.

Nông dân Hà Lan chặn biên giới Đức / Hà Lan (Ảnh: SHUTTERSTOCK)

Những người nông dân tổ chức biểu tình sau khi các chính trị gia bỏ phiếu về đề xuất cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm, một kế hoạch có thể buộc nông dân phải giảm số lượng đàn gia súc của họ hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn. 

Chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte nói rằng lượng khí thải mà vật nuôi phát ra phải được cắt giảm mạnh mẽ về mức tương đương với môi trường tự nhiên.

Hàng nghìn nông dân Hà Lan đã lên tiếng phản đối các chính sách về biến đổi khí hậu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) của chính phủ họ.

Nhà báo Keean Bexte đã đăng một video trên Twitter, viết: "Những người nông dân hiện đang phong tỏa biên giới Hà Lan - Đức bằng xe đầu kéo để phản đối các chính sách về biến đổi khí hậu WEF của chính phủ họ".

Một số người vứt những kiện cỏ khô trên đường và biểu tình tại các hội trường thành phố và thị trấn, số khác bắt đầu đốt lửa bên ngoài các tòa nhà.

Các cuộc biểu tình dần trở nên bạo lực khi một nhóm nông dân xung đột với cảnh sát bên ngoài nhà của Christianne van der Wal, Bộ trưởng Nội các giám sát các cải cách của Hà Lan nhằm hạn chế ô nhiễm.

Một số vụ bắt giữ đã được thực hiện.

Trong khi một người dùng Twitter cảnh báo đất nước có thể bị "tê liệt" bởi các cuộc biểu tình.

Gohahwei tweet: "Những người nông dân đe dọa làm tê liệt đất nước nếu chính phủ áp dụng các biện pháp trong lĩnh vực nông nghiệp. Những hành động này sẽ bao gồm việc phong tỏa một số sân bay hoặc cảng Rotterdam".

Phát biểu về các cuộc biểu tình, ông Rutte nói: "Tự do ngôn luận và quyền biểu tình là một phần quan trọng của xã hội dân chủ của chúng ta, và tôi sẽ luôn bảo vệ chúng. Tuy nhiên chúng tôi không thể chấp nhận được việc tạo ra các tình huống nguy hiểm, không thể chấp nhận được để đe dọa các quan chức, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó".

Phát biểu từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, ông nói thêm: "Bạn có thể biểu tình, nhưng phải theo một cách văn minh. Vì vậy, đừng chặn đường cao tốc, đừng đốt pháo sáng bên ngoài nhà của một bộ trưởng, hoặc gây nguy hiểm cho mọi người".

Chính phủ Hà Lan đang có kế hoạch cắt giảm 50% lượng phát thải các chất ô nhiễm, chủ yếu là nitơ oxit và amoniac trên toàn quốc vào năm 2030. Họ tuyên bố đây là một "quá trình chuyển đổi không thể tránh khỏi" nhằm cải thiện chất lượng không khí, đất và nước.

Người nông dân đã được cảnh báo rằng họ phải thích nghi hoặc đối mặt với viễn cảnh đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình. Tuyên bố của chính phủ thừa nhận: "Không phải tất cả nông dân đều có thể tiếp tục công việc kinh doanh của họ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem