Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 29/03/2022 15:45 PM (GMT+7)
Hàng trăm chiếc xe buôn bán hàng rong hằng đêm xuất hiện ở đường Đặng Văn Sâm (phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Đáng nói, khu vực này treo biển “cấm buôn bán hàng rong” nhưng nơi đây vẫn ngang nhiên tụ tập buôn bán ngay tại khu vực cấm.
Bình luận 0
Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 1.

Hàng trăm chiếc xe buôn bán hàng rong hằng đêm xuất hiện ở đường Đặng Văn Sâm (phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Đáng nói, khu vực này treo biển “cấm buôn bán hàng rong” nhưng nơi đây vẫn ngang nhiên tụ tập buôn bán ngay tại khu vực cấm.

Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 2.

Ghi nhận của Dân Việt Tại đường Đặng Văn Sâm (quận Phú Nhuận), vào khoảng thời gian từ 5h chiều đến khoảng 1h sáng ngày hôm sau, hàng trăm chiếc xe bán hàng rong thường xuất hiện trên đoạn đường này để tụ tập buôn bán. Đáng nói, tại khu vực này đều có gắn biến "cấm tụ tập, buôn bán".

Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 3.

Nhưng thực tế, những chiếc biển cấm này đang bị ngó lơ, người dân vẫn tụ tập buôn bán ở đây mỗi đêm.Theo ghi nhận của phóng viên, cả tuyến đường dài khoảng 300m có gần cả trăm chiếc xe hàng rong đặt dưới lòng đường để buôn bán.

Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 4.

Theo tìm hiểu, thực trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng không được xử lý triệt để. Một người bán hàng rong hơn 5 năm tại đây cho biết, số lượng khách tại đây đông nhất vào dịp cuối tuần. “Mình bán như này là lấn chiếm lòng đường nhưng đông khách và cũng đông người bán nên không sợ lắm, khi nào công an đến thì ghép hàng chạy, công an đi thì mình quay lại bán", người này nói.

Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 5.

Không chỉ lấn chiếm lòng đường, 2 bên vỉa hè của đoạn đường này cũng được các tiểu thương này sử dụng lấy chỗ trải bạt, đặt ghế cho khách hàng ngồi ăn uống. Mỗi lúc xuất hiện 2 chiếc ô tô đi ngược chiều trên đoạn đường này đều dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.

Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 6.

Vì buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nên chủ của các xe hàng rong liên tục hướng mắt về phía đầu đường để quan sát, nếu thấy lực lượng chức năng, họ sẽ nhanh chóng ra tín hiệu để tất cả cùng đẩy xe hàng “tẩu thoát”.

Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 7.

Một người bán hàng cho biết thêm, con đường này có điểm đặc biệt là 2 bên đường thuộc 2 phường khác nhau quản lý nên có hôm, chỉ 1 nửa hàng quán bày bán, nửa còn lại bên kia đường phải dọn đi nơi khác vì đội trật tự đô thị của phường đó vừa đi ngang xử lý.

Hàng trăm xe tụ tập buôn bán hàng rong dưới biển cấm: Công an đến thì chạy, đi thì quay trở lại bán - Ảnh 8.

Trao đổi với Dân Việt, Chủ tịch phường 9 quận Phú Nhuận, ông Nguyễn Đức Lai nói: "Đoạn đường thuộc quyền quản lý của hai phường (phường 3 quận Gò Vấp, phường 9 quận Phú Nhuận), vậy nên chúng tôi đang đưa kế hoạch qua phường 3 để thống nhất xử lý triệt để vấn đề này. Trước đó, hàng tuần phường chúng tôi có ra quân xử lý nhưng khi tiểu thương hay tin có trật tự kiểm tra thì họ dọn dẹp không bán, chính vì thế chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể để xử lý vấn đề này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem