Hé lộ dàn giám khảo “siêu hot” và loạt phim "nặng ký" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 10/03/2023 14:47 PM (GMT+7)
Liên hoan Truyền hình toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 15-18/3 tại TP. Hải Phòng. Đây là dịp để những người làm truyền hình trong cả nước gặp gỡ trao đổi, hợp tác sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ thông tin nhằm phục vụ khán giả tốt hơn.
Bình luận 0

Ông Đỗ Thanh Hải - Phó TGĐ Đài THVN, Phó Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cho biết, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Từ năm 2023, liên hoan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ban tổ chức bổ sung 2 thể loại mới là Phóng sự ngắn và Video trên nền tảng số, nâng tổng số thể loại dự thi lên 11. Điều chỉnh 2 thể loại: Chương trình ca múa nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc; Chương trình sân khấu có thêm hạng mục Tiểu phẩm truyền hình. Tăng số lượng tác phẩm dự thi của 3 thể loại: Chuyên đề Khoa giáo, Đối thoại - Tọa đàm và Phim truyện dài tập.

Với 714 tác phẩm tranh giải ở 11 thể loại, ông Đỗ Thanh Hải cho biết, đây là số lượng vượt trội, tăng gần gấp đôi so với các kỳ liên hoan trước. Trong đó, một số thể loại ghi nhận số lượng lớn tác phẩm dự thi như Phóng sự ngắn, Phóng sự...

Hé lộ dàn giám khảo “siêu hot” và loạt phim "nặng ký" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc  - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh Hải phát biểu trong họp báo Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Ảnh: BTC.

Chương trình dành cho thiếu nhi (22 tác phẩm), Phim tài liệu (82 tác phẩm), Phóng sự (138 tác phẩm), Phóng sự ngắn (140 tác phẩm), Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo (82 tác phẩm), Chương trình Đối thoại - Tọa đàm (59 tác phẩm), Chương trình truyền hình Tiếng dân tộc thiểu số (57 tác phẩm), Chương trình ca múa nhạc (51 tác phẩm), Chương trình sân khấu (24 tác phẩm), Phim truyện truyền hình (18 tác phẩm) và Video trên nền tảng số (41 tác phẩm).

Các bộ phim sẽ tham gia tranh giải gồm: Thương ngày nắng về, Giã từ những đêm hoang, Xứng lứa vừa đôi, Rồi 30 năm sau, Mẹ ác ma, cha thiên sứ, Trại hoa đỏ, Bếp trưởng tới, Mẹ trùm, Lưới trời, Duyên kiếp, Vợ quan, Sau phút đam mê, Hồng nhan, Đấu trí, 11 tháng 5 ngày. Trong đó, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) có đến 3 tác phẩm dự thi: Thương ngày nắng về (2 phần), 11 tháng 5 ngày, Đấu trí.

Phần lớn các bộ phim được kể trên đều tạo được điểm nhấn và gây sức hút đối với khán giả; chưa kể có một số tác phẩm đã đạt thành tích cao tại các giải quan trọng trước đó.

Hé lộ dàn giám khảo “siêu hot” và loạt phim "nặng ký" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc  - Ảnh 2.

Phim "Thương ngày nắng về" phần 2 cũng có mặt trong danh sách phim dự giải của LHTHTQ. Ảnh: VFC.

Được biết, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra ở TP Hải Phòng từ ngày 15 đến 18/3, tổ chức chấm thi và xếp hạng 11 thể loại. Lễ bế mạc và trao giải được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 10 phút ngày 18/3 trên kênh VTV1.

"Thương ngày nắng" về đối mặt với "Đấu trí" trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc 

Điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan năm nay là 3 hội thảo chuyên ngành, được xây dựng dựa trên việc lấy nhu cầu thực tiễn của các Đài phát thanh-truyền hình trên cả nước làm trung tâm. Theo đó, chủ đề các hội thảo gồm: "Sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số"; "Đồ họa truyền hình - thực tiễn và xu thế phát triển"; "Phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình".

Ông Đỗ Thanh Hải cho biết, các hội thảo được tổ chức để người làm báo cùng thấy được truyền hình thay đổi, đa dạng, xu hướng phát triển công nghệ; đồng thời cũng là dịp để người làm truyền hình trao đổi kinh nghiệm để làm thế nào trong thời gian tới có nhiều hơn nữa tác phẩm có chất lượng, tiếp cận với xu hướng xem truyền hình của khán giả.

Hé lộ dàn giám khảo “siêu hot” và loạt phim "nặng ký" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc  - Ảnh 4.

Toàn cảnh họp báo giới thiệu về Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sáng 10/3. Ảnh: BTC.

Song song với các hoạt động chính thức, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần này còn có các hoạt động bên lề ý nghĩa, bao gồm: Triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình; Triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình.

Điểm nhấn đáng chú ý của kỳ Liên hoan năm nay là Lễ bế mạc với chủ đề "Những người kể chuyện truyền hình". Ông Nguyễn Đức Hoà - Phó Giám đốc Trung tâm Phim tài liệu, Đài THVN, đơn vị thực hiện Lễ Khai mạc, Bế mạc LHTHTQ năm nay cho biết, Lễ bế mạc sẽ mang đến cho những khán giả truyền hình những hành trình phía sau ống kính của những người làm truyền hình, quá trình tạo ra một tác phẩm là một hành trình của sự gắn bó, theo đuổi nghề nghiệp với mong muốn mỗi một tác phẩm sẽ là một "điều diệu kỳ" đến với khán giả.

Chương trình cũng là nơi để chính những người làm nghề chia sẻ về công việc của mình. Đặc biệt có những hành trình làm nghề đòi hỏi sự dấn thân, đối diện với nhiều hiểm nguy của những phóng viên, biên tập viên khi theo đuổi những đề tài gai góc.

Hé lộ dàn giám khảo “siêu hot” và loạt phim "nặng ký" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc  - Ảnh 6.

Diễn viên Hồng Ánh, đạo diễn Khải Anh và nghệ sĩ Phạm Phương Thảo sẽ "cầm cân nảy mực" ở Liên hoan THTQ lần thứ 41. Ảnh: BTC.

Góp phần quan trọng làm nên thành công của các kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc là đội ngũ Ban giám khảo. Năm nay, bên cạnh các nhà báo giàu kinh nghiệm, có nhiều gương mặt nghệ sĩ tham gia làm giám khảo Liên hoan: NGƯT, nhạc sĩ Đức Trịnh; NSƯT Phạm Phương Thảo (Chương trình Ca Múa Nhạc); NSND Lý Thái Dũng; đạo diễn Nguyễn Khải Anh; diễn viên Hồng Ánh (Phim truyện truyền hình); NSƯT Bùi Như Lai; NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên (Chương trình Sân khấu)...

Đồng hành cùng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức một số hoạt động thiện nguyện tại Hải Phòng như: Trao tặng bò giống cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tạo sinh kế phát triển kinh tế; Trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem