Khi bị dẫn trước 2-0, Lý Đức nhắc "Hãy nhìn lên khán đài và chiến đấu vì màu cờ sắc áo"
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong giới chơi lan ở Việt Nam, hẳn không ai xa lạ cái tên vườn lan Chính Trương, do anh Trương Quốc Chính (quê quán Phú Thọ), sinh năm 1984 gây dựng.
Thời điểm hoa lan đột biến lên cơn sốt giá mấy năm trước, khách hàng ra vào vườn lan của anh nườm nượp.
Anh Chính không tiết lộ lợi nhuận thu được, nhưng nhiều giao dịch mua bán lan đột biến trị giá vài tỷ cho tới cả trăm tỷ đồng, anh đều góp mặt.
Những ngày này, anh Chính đang tất bật cùng nhân viên vườn lan Chính Trương chuẩn bị cho sự kiện trưng bày hoa lan nghệ thuật toàn quốc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng 2025, với chủ đề "Hoa lan Việt Nam sắc hương Chân – Thiện – Mỹ".
Trên trang facebook Resort Hoa Lan Chính Trương, anh Chính liên tục tổ chức các buổi đấu giá hoa lan với giá khởi điểm từ 0 đồng, nhằm lấy nguồn kinh phí đóng góp cho sự kiện.
Trò chuyện với PV Dân Việt, anh Chính cho biết, vườn lan của anh hiện đã chuyển sang xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội), có diện tích khoảng 1.000m2 với hàng vạn cây. Trong đó, anh Chính có niềm yêu thích đặc biệt với các giống hoa lan rừng bản địa và hoa lan phi điệp đột biến.

Anh Trương Quốc Chính (quê quán Phú Thọ), sinh năm 1984, đồng thời là Giám đốc Công ty CP Hoa lan Chính Trương giới thiệu về những chậu hoa lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng Đất Tổ. Ảnh: Minh Huệ.
Chỉ tính riêng dòng lan phi điệp, anh Chính đang sở hữu khoảng 200 giống khác nhau, trong đó có một số loài lan đặc hữu, chỉ có ở Việt Nam như lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ, phi điệp tím, lan phi điệp tuyết Sơn Hồng…
Anh Chính cho biết, Việt Nam có vô vàn loài hoa lan khác nhau, trong đó đáng kể là các dòng hoa lan rừng và người Việt rất yêu hoa lan. Bản thân anh có niềm say mê đặc biệt với hoa lan phi điệp. Loài hoa này có dáng mềm mại, vẻ đẹp vương giả và không khó chăm sóc.
Trong đó, bông hoa phong lan phi điệp 5 cánh trắng đột biến đầu tiên của Việt Nam được phát hiện tại Tam Nông (Phú Thọ) khoảng 50 năm trước, với tên gọi là cây cơm chùa, cây cơm làng, về sau này mới có tên phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hay 5 cánh trắng Đất Tổ Hùng Vương.
Có thể nói 5 cánh trắng Đất Tổ Hùng Vương là loài hoa lan phi điệp đột biến đầu tiên của Việt Nam.

Cận cảnh mặt hoa lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ, còn gọi là 5 cánh trắng Đất Tổ.
Theo giới chơi lan, nhất là chơi lan rừng, loài hoa này có màu trắng thanh tao như ngọc, cánh hoa có đỉnh cao, vươn thẳng, đầu cánh hơi cong, hai cánh vai ngang, xếp đều nhau.
Bên trong, môi hoa có hình tim, có nhung tuyết ở bờ môi và hai mắt nổi rõ màu tím. Đặc biệt, hoa có mùi thơm nhẹ nên người chơi lan đánh giá đây là loài lan phi điệp có vẻ đẹp hài hòa, được đông đảo người dân yêu thích.
"Năm 2018, tôi mua cây hoa lan đột biến phi điệp Bướm Đại Ngàn tại Sơn La với giá 1 tỷ đồng. Đó là cây lan đột biến dòng lan phi điệp xác lập giá trị tiền tỷ đầu tiên tại Việt Nam" – anh Chính kể.
Đến đầu những năm 2020, anh Chính liên tục gây xôn xao giới chơi lan cả nước khi công bố những giao dịch trị giá từ vài tỷ đồng cho tới hàng chục tỷ đồng cho những chậu lan phi điệp đột biến quý hiếm.
Cụ thể, vào tháng 7/2020, anh Chính đã bán 1 kei lan (mầm lan) đầu tiên mọc ra từ chậu lan đột biến Bướm Đại Ngàn với giá 15 tỷ đồng, tiếp đó là nhiều giao dịch trị giá vài tỷ cho tới hàng chục tỷ đồng khác.
Đặc biệt, cũng trong năm 2020, chủ vườn lan Chính Trương đã tổ chức đấu giá 1 kie thành công với giá thu về 11,7 tỷ đồng và anh Chính đã trao tặng toàn bộ số tiền này ủng hộ Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Tác phẩm "Hoa lan 5 cánh trắng Đất Tổ Hùng Vương - Con Lạc, cháu Hồng" là loại hoa lan đột biến được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam, trưng bày tại Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) năm 2024. Ảnh: Hoan Nguyễn
"Thời đó phong trào chơi dòng lan phi điệp đột biến đang sốt, nhiều người bảo tôi dùng chiêu trò thổi giá để nổi tiếng, nhưng với những người đam mê sinh vật cảnh đều biết rằng, khi một sản phẩm hoa, cây cảnh được nâng lên tầm nghệ thuật, tạo thành tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt thì giá trị của sản phẩm đó cũng sẽ được nâng lên gấp nhiều lần so với tác phẩm thô sơ ban đầu" – anh Chính chia sẻ.
Theo đó, anh Chính đã tự mày mò nghiên cứu, thử nghiệm cho hoa phi điệp nở đúng thời điểm theo ý muốn, đồng thời ghép các cành lan lên gỗ lũa để tạo thành tác phẩm có giá trị nghệ thuật.
Anh cũng là một trong những chủ vườn lan mạnh dạn đứng ra tổ chức các buổi trưng bày, trình diễn hoa lan theo các chủ đề nhằm tôn vinh giá trị vẻ đẹp của loài hoa quý…
"Các dòng lan phi điệp thường nở vào khoảng tháng 6, nhưng tôi đã nghiên cứu, thay đổi chế độ chăm sóc để hoa có thể nở vào đúng dịp Tết Âm lịch hoặc dịp Giỗ Tổ. Nhờ đó mà năm nào tôi cũng đưa ra thị trường vài nghìn giò lan nở đúng vào dịp Tết để người yêu hoa có dịp thưởng thức, với giá bán dao động từ vài triệu tới vài chục triệu đồng/chậu" – anh Chính tâm sự.
Dịp Giỗ Tổ năm ngoái, anh Chính đã trưng bày cặp tác phẩm hoa lan 5 cánh trắng Đất Tổ Hùng Vương chủ đề "Con Lạc - Cháu Hồng" tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. Nhiều người có mặt tại lễ hội đều bày tỏ sự thích thú khi được tận mắt ngắm nhìn tác phẩm lan đột biến "khổng lồ" được ghép từ nhiều thân. Thậm chí, nhiều du khách còn chen nhau chụp ảnh bên chậu lan "khủng" đang nở trắng xóa, thơm ngào ngạt.

Chỉ tính riêng dòng phi điệp, anh Trương Quốc Chính đang sở hữu khoảng 200 giống khác nhau, trong đó có một số loài lan đặc hữu của Việt Nam. Ảnh: NVCC
Anh Chính cho biết, cặp tác phẩm lan đột biến này có giá trị khoảng 400 – 500 triệu đồng, được các nghệ nhân của công ty và các nhà vườn chuẩn bị trồng, chăm sóc ròng rã hơn 2 năm mới có thể lựa chọn ra 198 thân hoa đẹp, đủ tiêu chuẩn để ghép vào chậu.
Theo đó, mỗi chậu có 99 thân hoa, mang ý nghĩa "99 con voi quay đầu chầu Nghĩa Lĩnh". Tác phẩm đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Chứng nhận là cặp lan 5 cánh trắng Đất Tổ Hùng Vương lớn nhất Việt Nam.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, anh Chính cho biết sẽ trưng bày cặp lan phi điệp 5 cánh trắng Đất Tổ với chủ đề "Tiên Dung – Ngọc Hoa".
"Đây sẽ là công trình đặc biệt Công ty CP Hoa lan Chính Trương thực hiện để chào mừng khánh thành hồ Đền Giếng. Mỗi chậu lan sẽ có 180 thân hoa, dựa theo ý nghĩa 18 đời vua Hùng" – anh Chính tiết lộ.
Cũng theo anh Chính, việc trưng bày, giới thiệu các chậu lan phi điệp đột biến "khủng" nhằm thể hiện mong muốn giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa lan phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ với du khách gần xa.
"Chúng tôi dày công tạo dựng các tác phẩm hoa lan không chỉ có độ lớn về số lượng, mà lựa chọn những thân hoa đẹp nhất, nhiều hoa nhất, tựa như biểu tượng, một nét văn hóa đặc sắc của đất Tổ để dâng lên vua Hùng" – anh Chính nói.
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.