Hé lộ thông tin về 3 ứng viên giáo sư cùng sinh năm 1984

Minh Châu Thứ năm, ngày 19/10/2023 16:10 PM (GMT+7)
Có 3 ứng viên giáo sư cùng sinh năm 1984, được cho là những người trẻ nhất trong số các ứng viên giáo sư năm 2023.
Bình luận 0

Theo danh sách mới nhất, 606 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023. Như vậy, so với con số ban đầu là 695 ứng viên thì danh sách hiện đã "loại" 89 trường hợp không đủ tiêu chuẩn hoặc có đơn xin rút.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước không công bố chi tiết lý lịch khoa học của ứng viên đủ tiêu chuẩn 2 ngành Khoa học An ninh và ngành Khoa học Quốc phòng. Ngành Khoa học Quốc phòng có 30 ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận, trong đó 1 ứng viên giáo sư và 29 ứng viên phó giáo sư.

Trong số danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành đề xuất đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư năm 2023 có 3 người cùng sinh năm 1984 - những ứng viên trẻ nhất của vị trí này. 2/3 ứng viên giáo sư trẻ nhất có cùng ngày, tháng, năm sinh.

Đó là ứng viên Nguyễn Đại Hải (sinh ngày 5/11/1984, quê Hải Hậu, Nam Định), ứng viên ngành Hóa học. Cơ quan công tác là Viện Công nghệ hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ứng viên tiếp theo là Đoàn Thái Sơn (sinh ngày 5/10/1984,quê Nam Trực, Nam Định), ngành Toán học. Đơn vị công tác là Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ứng viên thứ 3 là Trần Xuân Bách (sinh ngày 5/10/1984, quê Thường Tín, Hà Nội), ngành Y học, hiện đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Hé lộ thông tin về 3 ứng viên giáo sư cùng sinh năm 1984 - Ảnh 1.

3 ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2023. Từ trái qua: Ứng viên Nguyễn Đại Hải, ứng viên Đoàn Thái Sơn, ứng viên Trần Xuân Bách. Ảnh: T.N

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, ứng viên Nguyễn Đại Hải cho biết hiện nay là giảng viên thỉnh giảng, chức vụ là Phó viện trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ (Viện công nghệ hóa học). Ứng viên này tốt nghiệp ngành Hóa học, chuyên ngành Vô cơ và ứng dụng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2006; nhận bằng Tiến sĩ ngành Hóa học chuyên ngành Công nghệ vật liệu Sinh học của Đại học Ajou, Hàn Quốc năm 2013; được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2019. Ứng viên đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên với 1 đề tài cấp nhà nước, 2 đề tài cấp quốc gia (Nafosted), 3 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; đã công bố 152 bài báo khoa học; được cấp 3 bằng độc quyền sáng chế, xuất bản 5 cuốn sách và nhận một số giải thưởng, bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Ứng viên Đoàn Thái Sơn chức vụ hiện nay là Quyền viện Trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục như Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ… Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006; được cấp bằng Tiến sĩ năm 2009 tại Đức, được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2018 ngành Toán học. Ứng viên Đoàn Thái Sơn đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên; công bố 52 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 1 sách…

Ứng viên Trần Xuân Bách là giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế y tế, Viện đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Ứng viên này có hai bằng đại học là chuyên ngành Y tế công cộng (Trường Đại học Y tế công cộng) và ngành Luật học (Trường Đại học Luật Hà Nội); được cấp bằng Thạc sĩ năm 2020 ngành Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị, nơi cấp bằng là Trường Đại học Toulon, Pháp; được cấp bằng Tiến sĩ năm 2012, ngành Y tế công cộng, chuyên ngành Chính sách và dịch vụ y tế, nơi cấp bằng là Đại học Alberta, Canada; được bổ nhiệm bậc giáo sư Đại học Johns Hopskin, Hoa Kỳ.

Ứng viên Trần Xuân Bách được công nhận chức danh Phó giáo sư, ngành Y học năm 2016 và là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ở thời điểm đó.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2023, ứng viên Trần Xuân Bách đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, hướng dẫn chính cho 2 nghiên cứu sinh; đồng chủ nhiệm 11 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố 97 bài báo khoa học, trong đó có 92 bài báo khoa học tiêu biểu trên các tạp chí quốc tế có uy tín (71 bài là tác giả chính); xuất bản 9 cuốn sách. Ngoài ra, ứng viên này còn dành được nhiều giải thưởng của quốc tế cũng như trong nước, điển hình như giải thưởng của APEC năm 2022; là ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới năm 2022 của website Research.com; bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, công dân ưu tú thủ đô, giải thưởng nghiên cứu quốc tế về Lâm sàng và dự phòng của Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopskins, Hoa Kỳ...

Năm 2022, ứng viên giáo sư trẻ nhất là PGS.TS. Lê Văn Cảnh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem