Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực báo cáo vụ nam sinh đánh bạn như đấm bốc

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 15/10/2022 16:15 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp) cho biết, clip đánh nhau như mạng xã hội chia sẻ xảy ra vào cuối năm học trước và đã được giải quyết ổn thỏa.
Bình luận 0

Ngày 15/10, đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh đánh bạn như đấm bốc xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo clip ghi lại, một nam sinh mặc áo đen đánh liên tục vào người bạn của mình bằng các tư thế như đấm bốc. Nạn nhân là một nam sinh khác không phản kháng, chỉ giơ tay che đầu để tránh bị đau. Xung quanh lớp học có nhiều học sinh, nhưng không một ai can ngăn mà còn liên tục reo hò, cổ vũ nam sinh đánh bạn.

Vụ việc xảy ra vào cuối năm học trước

Chiều cùng ngày, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã có báo cáo sự việc.

Theo bà Tuyến, vào ngày 1/4/2022, học sinh B.V.K (lớp 11A3) đánh học sinh N.M.N.P (lớp 11A6) tại lớp 11A3 (phòng 25). Nguyên nhân là vì trước đây học sinh P. trêu chọc học sinh K.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực báo cáo vụ nam sinh đánh bạn như đấm bốc - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip vụ học sinh đánh bạn như đấm bốc

Thời điểm này bà Tuyến đang là Phó Hiệu trưởng phụ trách đã chỉ đạo xử lý sự việc theo quy định, hợp tình, hợp lý. Cụ thể, vào ngày 2/4, giám thị yêu cầu 2 học sinh viết bản tường trình; tạm thời đình chỉ học tập trong 3 ngày (ngày 4, 5, 6/4) để chờ thu thập thông tin, phụ huynh quản lý học sinh ở nhà trong thời gian này để tránh các mâu thuẫn, sự việc không hay có thể xảy ra.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm của hai học sinh này đã gặp phụ huynh để thông báo về sự việc và tiến trình giải quyết của nhà trường. Đến ngày 7/4, lãnh đạo nhà trường họp với tổng giám thị, giám thị khu vực, giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp thống nhất biện pháp giải quyết.

Ngày 8/4, nhà trường tổ chức cuộc họp để xử lý vụ việc. Thành phần cuộc họp gồm Phó Hiệu trưởng phụ trách, tổng giám thị, giáo viên chủ nhiệm em K. và phụ huynh hai em P. và K. Tại cuộc họp này, hai bên gia đình đã hòa giải, thống nhất với các hình thức xử lý của nhà trường, không thắc mắc, khiếu nại về sau.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực báo cáo vụ nam sinh đánh bạn như đấm bốc - Ảnh 2.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MQ

Hiệu trưởng cho biết thêm, sau buổi hòa giải trên, hai em đã trở lại trường học. Từ đó đến nay, không có bất cứ một mâu thuẫn, xích mích nào giữa hai bên. Hiện nay, hai em vẫn đang học tập tại trường và thực hiện tốt nội quy học sinh.

Không có việc "ém" chuyện đánh nhau

Ngoài các thông tin trên, bà Tuyến cho biết, một số bài đăng trên Facebook cá nhân về clip đánh nhau tại trường THPT Nguyễn Trung Trực là sai sự thật.

Theo bà Tuyến, nhà trường nhận được thông tin như: "Một học sinh tự kỷ bị hành hạ như thời trung cổ ở Gò Vấp: bà hiệu trưởng đe dọa học sinh không được để clip "lọt ra ngoài"...

Clip ghi lại: một học sinh tự kỷ đã bị các học sinh của trường đánh một cách thô bạo, dã man như thời trung cổ.

Nhà trường, mà người đứng đầu là bà Tuyến, đã không đứng ra giải quyết vụ việc nhằm ngăn chặn bạo lực và bắt nạt học đường. Ngược lại, bà ta tìm mọi cách để ém câu chuyện đi càng nhanh càng tốt.

Đến khi gia đình học sinh vô tình được bạn của con cho xem clip, họ đã đến trường làm rõ sự việc thì bà Tuyến và BGH nhà trường đã lẩn trốn không tiếp họ.

Một sự trốn tránh trách nhiệm rất hèn hạ và trái lương tâm, đạo đức của nhà giáo. Bà Tuyến nghĩ đến cái ghế của mình nhiều hơn là sự an nguy của học sinh đang được giáo dục trực tiếp ở ngôi trường nơi bà đang làm hiệu trưởng".

Như đã báo cáo sự việc ở trên, bà Tuyến khẳng định, nội dung đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Bởi không có chuyện học sinh bị đánh mắc bệnh tự kỷ, bị hành hạ như thời trung cổ tại nhà trường hay Hiệu trưởng cấm tất cả cán bộ, học sinh "phát tán" clip; không đứng ra giải quyết vụ việc nhằm ngăn chặn bạo lực và bắt nạt học đường, hay trốn tránh trách nhiệm.






Sự việc được xác minh xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Quận Gò Vấp, TP.HCM).

Trao đổi với báo chí, cô Bùi Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực xác nhận, clip trên xảy ra tại trường nhưng không phải trong năm học 2022-2023 mà xảy ra vào cuối năm học trước (2021-2022). Thời điểm này cô Tuyến đang là Phó Hiệu trưởng điều hành nhà trường.

Cụ thể, theo cô Tuyến, hai học sinh tên P và K (học sinh lớp 11) mâu thuẫn với nhau. Vì P làm một việc có lỗi với K nên K đánh và không phản kháng. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu học sinh làm tường trình, mời phụ huynh hai em lên để trao đổi, hòa giải.

Bà Tuyến cho biết, hai bên gia đình thống nhất với cách xử lý của nhà trường là hạ hạnh kiểm của học sinh đánh bạn. Hiện tại, hai em P và K vẫn đang học tại trường và chơi với nhau.

Về vấn đề học sinh bị đánh mắc bệnh tự kỷ, bà Tuyến cho biết đây là thông tin không chính xác.

Cùng ngày, thông tin từ Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết, thời điểm sự việc xảy ra, nhà trường đã mời cả hai bên học sinh đến làm việc. Tại buổi làm việc này, nhà trường chỉ ra những cái sai của từng học sinh sau đó đưa ra biện pháp xử lý. Hai bên đều đồng thuận với nhà trường.

Ngay trong chiều nay, nhà trường sẽ có văn bản báo cáo chi tiết gửi Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về đoạn video clip này trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem