HLV Alfred Riedl và lời cảnh báo "ớn lạnh" dành cho bóng đá Việt Nam

LN Thứ năm, ngày 10/09/2020 18:10 PM (GMT+7)
HLV Alfred Riedl từng cảnh báo rằng, các cầu thủ Việt Nam khó thành công khi sang châu Âu thi đấu hoặc các nền bóng đá phát triển tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Qatar. Và thực tế đã cho thấy điều đó.
Bình luận 0

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, HLV Alfred Riedl từng có tới 3 giai đoạn dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Dưới sự huấn luyện của chiến lược gia từng giành Chiếc giày đồng châu Âu, bóng đá Việt Nam đã có được những thành tích đáng chú ý như giành HCB Tiger Cup 1998, HCB SEA Games 20, 22, 23, vào tứ kết Asian Cup 2007.

HLV Alfred Riedl và lời cảnh báo "ớn lạnh" dành cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Riedl từng có nhiều khoảng thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Thời gian gần đây, dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ, đạt được những thành công rất lớn tại khu vực cũng như châu lục. Kể từ ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam đã liên tiếp có được dấu ấn đậm nét khi lọt vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào  tứ kết Asian Cup 2019 và giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30.

Từ những bước tiến này, cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực nâng tầm và được tạo điều kiện để ra nước ngoài chơi bóng. Trong những cái tên đáng chú ý, có 2 người sang châu Âu là Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu.

Mặc dù vậy, cả 2 ngôi sao nói trên đều không đạt được thành công. Công Phượng chỉ được ra sân hơn 20 phút trong màu áo Sint-Truidense tại giải VĐQG Bỉ trước khi trở về Việt Nam khoác áo TP.HCM theo hợp đồng cho mượn. Còn Đoàn Văn Hậu cũng chỉ có vẻn vẹn 4 phút thi đấu cho SC Heerenveen tại Cúp quốc gia Hà Lan trước khi phải trở lại Hà Nội FC.

Trước đó, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Anh Tài hay chính Công Phượng cũng thất bại khi sang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu lục là Hàn Quốc và Nhật Bản.

HLV Alfred Riedl và lời cảnh báo "ớn lạnh" dành cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu không có được thành công như mong đợi tại SC Heerenveen.

Đánh giá về việc cầu thủ Việt Nam chưa đạt được thành công khi sang châu Âu hay các nền bóng đá hàng đầu châu Á, đồng thời đưa ra lời khuyên, cố HLV Riedl từng nhấn mạnh: "Tôi muốn gửi một góp ý quan trọng tới các bạn. Cầu thủ Việt Nam đừng bao giờ tới châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc một mình.

Anh ta cần có những mối quan hệ, cần có bạn bè, cần người hỗ trợ. Thức ăn, ngôn ngữ, thời tiết, vô vàn thứ khác và nhất là nỗi nhớ nhà, đó là những thứ cản trở cầu thủ Việt Nam. Các bạn cứ nhìn một cựu cầu thủ Việt Nam xuất sắc khác là Lê Công Vinh mà xem, nhìn vào lúc anh ta chơi bóng ở Bồ Đào Nha ấy”.

Ở thời điểm đó, Công Vinh đã sang chơi cho Leixoes và cũng ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam trong lịch sử cũng không trụ được lâu tại Bồ Đào Nha.

Chia sẻ về cầu thủ hội tụ đầy đủ năng lực để thi đấu tại châu Âu trong khoảng thời gian còn gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Riedl khẳng định: "Thời của tôi, Hồng Sơn là tiền vệ hay nhất không chỉ của Việt Nam mà còn với toàn Đông Nam Á. Kỹ thuật cá nhân của Hồng Sơn cực kỳ xuất sắc, nhãn quan chiến thuật sắc bén và được thể hiện liên tục qua nhiều trận đấu.

HLV Alfred Riedl và lời cảnh báo "ớn lạnh" dành cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Cựu danh thủ Hồng Sơn được HLV Riedl đánh giá rất cao.

"Tôi chắc chắn anh ấy là một trong những người giỏi nhất, thậm chí có thể là hay nhất lịch sử ĐT Việt Nam. Tôi tin chắc Hồng Sơn có thể chơi được và sẽ chơi hay tại châu Âu. Vấn đề của Hồng Sơn chỉ là sự thích nghi với văn hóa bóng đá mới”, HLV Riedl nhấn mạnh.

Thực tế đúng như những gì HLV Alfred Riedl đã cảnh báo, mặc dù bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây phát triển vượt bậc, nhưng các cầu thủ xuất ngoại đều không thành công. Ngoài việc không có bạn đồng hành đi cùng, các cầu thủ của chúng ta còn có tâm lý nặng về tình cảm, luôn nhớ nhà và gặp khó khăn trong việc ăn uống, giao tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem